32 triệu USD – Giá cho một chiếc Aston Martin đắt nhất thế giới

Một chiếc xe đua Aston Martin duy nhất vô địch giải Le Mans 24H đang được rao bán với mức giá kỷ lục 32 triệu USD.

Chiếc Aston Martin DBR1 màu xanh do hai huyền thoại Carroll Shelby và Roy Salvadori cầm lái và giành chiến thắng trong giải đua đường trường Le Mans 24H năm 1959. Nó được ủy thác từ một nhà sưu tập cho đại lý Talacrest tại Berkshire với giá yêu cầu khoảng 20 triệu bảng (tương đương 32 triệu USD) và đây đang là chiếc xe được chế tạo tại Anh giá trị nhất thế giới.
 
Đại lý Talacrest đã mua lại chiếc Aston Martin này với giá 2 triệu USD từ nhà sưu tập người Pháp Jacky Setton năm 1992 và họ đã bán lại nó cho chủ nhân hiện nay. Theo đại lý, nhiều người đã hỏi mua chiếc DBR1 nhưng đều bị từ chối vì không đưa ra mức giá mong muốn 32 triệu USD như hiện nay.
 
Aston Martin đã chế tạo 4 chiếc xe DBR1 trong những năm 1950 để thách thức Ferrari tại giải đua World Sports Car Championship, nơi nhà sản xuất Anh Quốc đã giành chiến thắng năm 1959. Chiếc xe đặc biệt này được đánh số DBR1/2 và nó cũng đã vô địch giải RAC Tourist Trophies tại Goodwood năm 1958 và 1959.
 
Nếu được bán với giá mong muốn, DBR1/2 có thể trở thành chiếc xe đầu tiên của Anh Quốc có giá hơn 30 triệu USD, một con số mà hiện chỉ được nắm giữ bởi hai chiếc xe đua Ferrari GTO 1960.
Những mức giá cao nhất dành cho xe cổ nói chung thường đạt được thông qua các giao dịch riêng rẽ. Tháng 6, một chiếc Bentley Blower 1929 từ bộ sưu tập Daniels Collection đã được giao dịch trong một phiên đấu giá của Bonhams tại “Goodwood Festival of Speed” với giá 5 triệu bảng, khiến nó trở thành chiếc xe Anh Quốc đắt nhất trong một phiên đấu giá công khai.
 
Những báu vật thời hậu chiến từ các nhãn hiệu như Aston Martin, Ferrari và Porsche đang có giá rất cao do những người giàu đang tìm cách đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư. Họ để mắt tới xe cổ như một lĩnh vực đầu tư thay thế cho bất động sản và cổ phiếu. Thực tế, giới đầu tư đổ tiền ngày một nhiều vào xe cổ. Tại phiên đấu giá cuối tháng trước tại California, nhà tổ chức đã thu được tổng cộng 263,3 triệu USD, tăng 33% so với năm 2011. Thậm chí những chiếc xe Mỹ vốn không phải là món yêu thích của các nhà sưu tập nhưng cũng đã bắt đầu được giới đầu tư chú ý đến.
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn