23 người thiệt mạng vì TNGT ngày mùng 4 Tết

Ngày 31/1 (mùng 4 Tết âm lịch) đã xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông trên cả nước khiến 23 người thiệt mạng cùng 55 người khác bị thương.

Tai nạn giao thông dịp Tết
 
Tai nạn giao thông là một trong những quan tâm hàng đầu vào dịp Tết Nguyên Đán, một phần do nhiều người chưa bỏ được thói quen không sử dụng rượu bia khi lái xe. Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cung cấp: chỉ riêng ngày 31/1 (mùng 4 Tết âm lịch) đã xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông trên địa bàn cả nước khiến 23 người thiệt mạng cùng 55 người khác bị thương. Trong đó có 33 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 23 người chết, 54 người bị thương. 1 vụ còn lại thuộc về đường sắt.
 
Cùng ngày, lực lượng CSGT đường bộ cũng kiểm tra và xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm quy định an toàn giao thông, tạm giữ 5 xe ôtô, gần 350 xe môtô và tước 28 GPLX.
 
Trước đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công điện về tình hình giao thông dịp Tết. Trong 5 ngày từ 26-30/1 (29-mùng 3 Tết), cả nước xảy ra 192 vụ va chạm khiến 197 người bị thương và 118 người tử vong. Như vậy, nếu tính bình quân, mỗi ngày có 63 người thương vong vì tai nạn giao thông. So với năm ngoái, số người tử vong giảm 5 người, con số bị thương tăng 7 người.
 
Trung tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt - Công an TP.HCM - cho biết: Trong 6 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu (từ 26/1-31/1/2017), trên địa bàn TP.HCM không có người chết hoặc bị thương do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, theo dự đoán, tình hình giao thông trong những ngày tới sẽ đáng lo ngại hơn bởi từ ngày 1/2 (tức mùng 5 Tết), người dân ồ ạt quay trở lại thành phố để tiếp tục làm việc.