200.000 xe BMW tại Trung Quốc gặp lỗi túi khí

Thương hiệu xe sang Đức BMW vừa chính thức công bố lệnh triệu hồi tới 200.000 xe tại thị trường Trung Quốc với lỗi liên quan tới hệ thống túi khí.

 
Tổng cục Giám sát chất lượng quốc gia của Trung Quốc (ASDQI) cho biết, hệ thống túi khí trên các mẫu xe của BMW tại thị trường nước này (bao gồm cả nhập khẩu và lắp ráp trong nước) có khả năng gây hại cho người ngồi trong xe khi xảy ra tai nạn - với hiện tượng được mô tả giống hệt với tác hại mà hãng túi khí Takata (Nhật Bản) đang gây bão triệu hồi hàng chục triệu xe trên toàn thế giới. Tuy nhiên, BMW và cả cơ quan quản lí của Trung Quốc đều không tiết lộ thông tin về nhà cung cấp túi khí cho các mẫu xe nằm trong diện triệu hồi này.
 
168.861 chiếc BMW (dạng nhập khẩu) được sản xuất trong thời gian từ tháng 12/2005 đến tháng 12/2011 và 24.750 chiếc BMW được lắp ráp tại Trung Quốc trong thời gian từ tháng 7/2005 đến tháng 12/2011 thuộc diện triệu hồi của BMW.