14% người sử dụng mô tô tại Mỹ là nữ giới

Theo số liệu mới được công bố của Hội đồng Công nghiệp Xe máy (MIC) cho thấy, số lượng sở hữu xe máy của nữ giới đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng không ít hơn 14% người sở hữu xe máy ở Mỹ là nữ giới.

Con số này cao hơn đáng kể so với 8% vào năm 1998. Tại Mỹ, với một lượng lớn dân số trẻ dẫn đến xu hướng sở hữu một chiếc mô tô ngày càng lớn. Sarah Schilke, Giám đốc Maketing BMW Motorrad USA, đồng thời là chuyên gia trong Hội đồng Công nghiệp xe máy PowerLily ước tính rằng phụ nữ chiếm 25% trong số hơn 30 triệu người Mỹ lái xe máy trong năm 2014.
 
lượng sở hữu xe máy của nữ giới đang ở mức cao
 
Cũng theo khảo sát của Hội đồng Công nghiệp Xe máy (MIC) trên khoảng 48.000 hộ gia đình, mô tô cruiser là mẫu xe được nữ giới ưa chuộng nhất. Có đến khoảng 34% số người đi xe máy là nữ đi xe cruiser, tiếp đến là các mẫu xe scooters 2 bánh và 3 bánh chiếm 33%. Những mẫu sport bikes chỉ chiếm 10% chủ sở hữu là nữ giới.
 
Nghiên cứu cũng cho thấy rất nhiều điều thú vị như độ tuổi trung bình của các tay lái nữ là 39 tuổi, trong khi nam giới là 48 tuổi, hơn 57% nữ giới đi xe mới, 49% người tự bảo dưỡng xe máy của mình hoặc có sự giúp đỡ từ một người bạn của họ thay vì đưa xe đến các cửa hàng sửa chữa. Gần một nửa tay lái nữ đã kết hôn và 60% đã học qua các khóa đào tạo lái xe an toàn, trong khi nam giới chỉ là 47%. Có tới 47 % nữ giới lái xe mô tô có bằng đại học hoặc sau đại học.
 
“Vui vẻ và giải trí”, “cảm giác tự do” và “trải nghiệm thiên nhiên” lần lượt là 3 lý do quan trọng nhất khiến phụ nữ quyết định tìm hiểu cách sử dụng và đưa ra quyết định mua một chiếc xe máy.