1 triệu xe BMW bị triệu hồi vì nguy cơ cháy

BMW cho biết sẽ triệu hồi khoảng 1 triệu xe tại Bắc Mỹ do 2 vấn đề khác nhau có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn.

1 triệu xe BMW bị triệu hồi vì nguy cơ cháy
 
Đợt triệu hồi đầu tiên liên quan đến 670 nghìn xe 3-Series đời 2006-2011 tại Mỹ. Nhà sản xuất muốn khắc phục vấn đề về dây điện ở hệ thống sưởi và điều hòa không khí. Theo đó, dây điện có thể quá nhiệt dẫn đến hiện tượng cháy.
 
1 triệu xe BMW bị triệu hồi vì nguy cơ cháy 1
 
Đợt triệu hồi thứ 2 ảnh hưởng đến 740 nghìn xe đời 2007-2011 do van sưởi có khả năng bị rỉ sét và dẫn đến hỏa hoạn trong một số trường hợp hiếm gặp. Nằm trong diện triệu hồi là các xe 128i, 3-Series, 5-Series, X3, X5 và Z4.
 
Theo phát ngôn viên BMW Michael Rebstock, các xe bị triệu hồi có thể trùng lặp nên tổng số phương tiện bị “gọi về xưởng” lần này khoảng 1 triệu chiếc, chủ yếu tại Mỹ và 15 nghìn xe ở Canada. Tuy nhiên, đợt triệu hồi có thể mở rộng sang những thị trường khác.
 
BMW cho biết cả hai đợt triệu hồi được đưa ra sau những cuộc họp gần đây với Cục quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA). Ở cả hai trường hợp, các đại lý của BMW sẽ tiến hành thay thế phụ tùng nếu cần thiết.
 
Ở sự cố liên quan đến hệ thống sưởi và điều hòa không khí, BMW nhận được báo cáo về một vụ việc vào năm 2008 trên chiếc 3-Series 2006. Sau đó, hãng tiếp tục theo dõi trong những năm tiếp theo. Không có thương tích được phát hiện từ năm 2007-2014 nhưng vào năm 2015, hãng nhận báo cáo về 3 vụ tai nạn có người bị thương. Đầu tháng 9 vừa qua, BMW nhận thêm môt vụ việc khác liên quan đến mẫu 3 Series 2011.
 
Đối với đợt triệu hồi về van sưởi, lần đầu tiên BMW nhận được báo cáo là năm 2009, liên quan đến khoang động cơ trên chiếc X5 2007. Cho đến thời điểm hiện tại, hãng chưa nhận thêm khiếu nại nào khác.