Harley hàng hiếm ‘40 năm vẫn chạy tốt’ tại Sài Gòn

Chiếc xe Electra Glide đời 1973 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Sơn Hải, một người có tiếng “mát tay” trong việc bảo dưỡng, sửa chữa, độ chế mô-tô Harley, kể cả xe đời mới. Ông Hải đã bỏ nhiều công sức giữ gìn để chiếc xe 40 năm tuổi có được vẻ ngoài bóng bẩy và khả năng vận hành mạnh mẽ đến ngày nay.

Xứng đáng với cái tên Glide, nghĩa là “lướt êm”, chiếc xe đem lại cho người cầm lái cảm xúc thoải mái êm ái trên những hành trình dù ngắn hay dài. Nhờ trọng tâm và yên ngồi thấp nên xe chuyển hướng cân bằng và chính xác khi vào cua. Bên cạnh đó, dù là một chiếc xe “lão” nhưng sức mạnh của dàn động cơ Harley 1.200 phân khối đủ sức tạo hưng phấn khi đầu xe chồm lên mạnh mẽ sau mỗi cú lắc tay ga. Electra Glide, với trọng lượng gần 400kg, tạo ấn tượng mạnh khi chỉ cần một cú xoắn tay ga thì xe đã đạt tốc độ cao. Hệ phanh cũng tỏ ra hiệu quả khi ghìm xe hãm tốc nhanh chóng.
 
Ông Hải đã trực tiếp 2 lần cầm lái chiếc Electra Glide này đi xuyên Việt 2 lần, và có một lần đi từ Sài Gòn sang tận Thái Lan. Hiện nay, hàng tuần ông đều lái Electra Glide dạo phố và hàn huyên ở các quán cà phê.
 
Xe lắp động cơ 2 xi-lanh xếp chữ V góc 45 độ, khởi động bằng nút đề nhạy và có giò đạp phụ trợ. Hộp số 4 nấc (1 ấn, 3 đạp) kết hợp hệ truyền động xích tải cung cấp sức mạnh 58 mã lực tại tua máy 5.150v/ph.
 
Phần đuôi xe cân đối với hai thùng chứa hành lý và cặp pô đuôi cá.
 
Một số hàng gin trên xe gồm hệ thống phuộc nhún, đĩa phanh, nắp inox che trục bánh trước, lốp xe 130/90-R16 viền sọc trắng.
 
Bố trí tay lái và yên xe tạo thế ngồi kiểu salon oai vệ.
 
Nét cổ điển thể hiện qua tổ hợp đồng hồ km, công tắc mở máy gắn trên lưng bình xăng nắp đôi.
 
Electra Glide vốn dùng làm xe cảnh sát nên có thân xe dài và to.
 
Xe tạo cảm giác lái dễ dàng ngay cả với người có vóc dáng nhỏ.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn