Aston Martin Lagonda lần đầu khoe mẽ trên đường thử

Sau khi hình ảnh đầu tiên của chiếc siêu xe Lagonda của Aston Martin xuất hiện tại sân bay của Oman, hãng sản xuất siêu xe của Anh Quốc đã chính thức công bố hình ảnh chiếc Lagonda thực hiện những bài kiểm tra tại quốc gia Trung Đông này.

 
Aston Martin đã quyết định phục hồi lại thương hiệu Lagonda nổi tiếng những năm 1976 – 1990. Tuy nhiên, với thiết kế của phiên bản mới này, rất khó thể nhận ra những nét tương đồng so với phiên bản Lagonda thời kỳ đó. Lagonda thế hệ mới được trang bị hệ thống đèn pha dạng mỏng, lưới tản nhiệt cỡ lỡn và trang trí viền crom ở cả đằng trước và sau xe.
 
Chiếc sedan sang trọng của Aston Martin sẽ được trang bị khối động cơ V12 5.9L, sản sinh công suất 552 mã lực, mô men xoắn cực đại 630 Nm. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật của khối động cơ này vẫn chưa được tiết lộ. Lagonda được phát triển trên nên tảng hệ khung gầm kéo dài của mẫu xe Rapide S. Phần thân xe được sử dụng chất liệu sợi carbon nhằm giảm trọng lượng.
 
Tại quốc gia Trung Đông này, Lagonda sẽ thực hiện bài kiểm tra lần cuối của mình trong 4 tuần với việc chạy 804 km mỗi ngày và dự kiến sẽ chạy thử 22.000 km ở nhiệt độ 49 độ C. Aston Martin cố tình chọn màu sơn đen cho chiếc Lagonda nguyên mẫu này để kiểm tra thời gian dài thử thách dưới nhiệt độ cao, có thể lên đến 79 độ C.
 
Giám đốc điều hành của Aston Martin hy vọng, Lagonda sẽ trở thành một trong những dòng xe sang trọng nhất hành tinh. Lagonda được ra đời với định hướng trở thành những mẫu xe vô cùng đặc biệt của Aston Martin như V12 Zagato và One-77.
 
Không phải bất cứ khách hàng nào ở Trung Đông cũng có thể sở hữu chiếc siêu xe này của Aston Martin. Khách hàng sẽ được lựa chọn qua thư mời riêng.
 
Hình ảnh Lagonda trên đường thử tại Oman:
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn