Xe Toyota lại bán chạy nhất thế giới

Kết thúc năm 2013, Toyota vẫn giữ vững vị trí nhà sản xuất ôtô bán chạy nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp với gần 10 triệu xe bán ra, đánh bại GM và Wolkswagen

Đây sẽ là một cột mốc quan trọng của hãng xe Nhật, nhất là khi chuẩn bị hướng tới cột mốc 10 triệu xe bán ra trong năm, kỷ lục mà chưa từng có hãng xe nào đạt được. Năm vừa qua, Toyota bán được 9,98 triệu xe, tăng 2% so với năm 2012, dự kiến sẽ đạt 10,32 triệu xe tiêu thụ trong năm nay.
 
Nhà sản xuất xứ hoa anh đào đã có một sự trở lại ấn tượng kể từ sau khi thảm họa động đất sóng thần tàn phá vùng Đông Bắc Nhật Bản vào năm 2011, gây thiệt hại cho nhiều ngành công nghiệp trong đó có các hãng ôtô.
 
GM đứng ở vị trí á quân với 9,71 triệu xe bán ra trên toàn cầu. Trong khi đó, Volkswage đạt 9,5 triệu xe, giữ vị trí số 3.
 
GM đã giữ ngôi vị quán quân về số xe bán ra trong gần 8 thập kỷ nhưng bị Toyota “soán ngôi” vào năm 2008. Năm 2011 khi Toyota bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa, GM đã lấy lại vị trí nhưng đến năm 2012, một lần nữa hãng lại bị đối thủ của mình qua mặt.
 
Trong năm ngoái, Toyota, nhà sản xuất Camry, Corolla và Prius đã đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường nước ngoài, mặc dù tình hình tiêu thụ xe tại Nhật Bản vẫn khá trì trệ. Tại Mỹ, số xe bán ra đạt gần 2,24 triệu, tăng 7% so với năm 2012. Trung Quốc cũng chứng kiến mức tăng 9% lên 917.000 xe Toyota.
 
Hãng cũng rất lạc quan về triển vọng năm 2014 tại tất cả các khu vực với số xe tiêu thụ tại Mỹ dự định tăng 3%. Đặc biệt, tại Trung Quốc, thị trường ôtô hàng đầu thế giới là 20%.
 
Tại Việt Nam, Toyota cũng lọt top những thương hiệu được ưa chuộng nhất. Trong danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường trong nước năm 2013, có tới 5 vị trí đầu bảng thuộc về Toyota với những cái tên là Fortuner (8.067 xe), Innova (6.014), Camry (5.729), Altis (5.381) và Vios (4.829).
 
Tuy nhiên, không phải mọi tín hiệu đều màu hồng. Mối lo lớn nhất của Toyota là việc sản lượng xe Camry tại Mỹ năm vừa qua đã bị đối thủ Honda Accord qua mặt. Năm 2013, có tới 466.695 xe Accord xuất xưởng ở nhà máy tại Marysville, bang Ohio, trong khi chỉ có 445.973 xe Camry được lắp ráp tại nhà máy Toyota ở Georgetown, bang Kentucky, và nhà máy của Subaru ở bang Indiana.
Và mấy năm qua cũng là khoảng thời gian khó khăn của Toyota với những đợt thu hồi khổng lồ liên quan đến 14 triệu phương tiện dính chân ga, lỗi thảm sàn, hệ thống phanh gặp vấn đề hay những lỗi khác.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn