Xe nhập tháng 5 giảm giá tới 80 triệu đồng/chiếc

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy trong tháng 5, số lượng xe ôtô nguyên chiếc nhập về Việt Nam tăng lên 9.000 xe với giá trị 187 triệu USD. Tuy nhiên, giá xe đã giảm đáng kể so với tháng trước.  

Xe nhập khẩu
 
Với 9.000 xe cùng giá trị 187 triệu USD, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về nước tăng 2.000 xe về lượng và 17 triệu USD về giá trị so với tháng liền trước.
 
Mặc dù vậy, giá xe nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng ở mức 20.700 USD/chiếc, tương đương 470 triệu đồng, giảm hơn 80 triệu đồng so với tháng 4/2017.
 
Cộng dồn 5 tháng đầu năm, Việt Nam mua về 42.000 ôtô nguyên chiếc với trị giá 850 triệu USD, tăng 3,2% về lượng, giảm 12,9% về giá trị so với cùng kỳ. Nhìn chung, từ đầu năm đến nay, kim ngạch nhập khẩu xe nguyên chiếc vào Việt Nam trồi sụt khá thất thường.
 
Cụ thể, tháng 2, cả nước nhập về 8.000 xe nguyên chiếc, tương đương 158 triệu USD. Ở tháng tiếp theo, các con số tăng lên 11.000 chiếc và 18 0 triệu USD. Nhưng đến tháng 4 vừa rồi, số lượng xe nhập giảm mạnh xuống 7.000 chiếc, trong khi giá trị chỉ giảm khoảng 10 triệu USD.
 
Ở thời điểm hiện tại, không ít người tiêu dùng vẫn trong tâm lý chờ đợi thuế suất nhập khẩu một số dòng xe nguyên chiếc từ ASEAN giảm xuống 0% vào sang năm. Cùng với những động thái của cơ quan quản lý về hoạt động nhập khẩu ôtô, những diễn biến của thị trường trong thời gian tới rất khó dự đoán.