Xe nhập “sôi động” trở lại vào tuần cuối tháng 3

Sau những ngày “ảm đạm”, hoạt động nhập khẩu ôtô có nhiều tiến triển trong tuần vừa qua với gần 1.000 xe về nước, tăng đáng kể so với con số 51 xe của tuần liền trước.  

 
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kể từ ngày 23-29/3, Việt Nam nhập về 986 xe ôtô nguyên chiếc các loại, giá trị kim ngạch trên 21 triệu USD. Như vậy, số lượng xe nhập đã tăng vọt so với tuần liền trước (51 xe, giá trị gần 2,6 triệu USD).
 
Trong số các xe kể trên, phần lớn là xe dưới 9 chỗ ngồi (481 xe, giá trị 10,9 triệu USD). Các phương tiện được đăng ký tờ khai nhập khẩu ở cửa khẩu khu vực cảng Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
Thái Lan vẫn là thị trường xuất khẩu xe chính sang Việt Nam (404 chiếc). Ngoài ra còn có Thụy Điển (52 chiếc), Mexico (17 chiếc), Nhật Bản (3 chiếc), Mỹ (2 chiếc), Anh, Đức, Đài Loan đều 1 chiếc. Nếu như các tuần trước đó, xe nhập chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan thì ở giai đoạn này, nguồn gốc xe đã đa dạng hơn nhiều.
 
Tính từ đầu tháng 3 đến nay, số lượng ôtô nguyên chiếc được đưa về đạt 5.000 xe các loại, giá trị 115 triệu USD – một bước nhảy vọt so với 2 tháng đầu năm. Cộng dồn từ đầu năm, Việt Nam nhập khoảng 5.600 xe, giá trị 150 triệu USD.
 
Tháng
Số lượng (Chiếc)
Giá trị (Triệu USD)
1/2018
340
21,5
2/2018
200
14
3/2018
5.000
115
Tổng
5.600
150