Xe máy lên giá sau ‘tháng cô hồn’

Tháng 7 âm lịch qua đi cũng là lúc các đại lý kinh doanh xe máy kỳ vọng thị trường sẽ khởi sắc trong tháng 8, đồng thời tăng giá một số mẫu xe.

Ảnh minh họa
Cụ thể, các dòng xe của Honda bắt đầu tăng giá từ 100.000 – 200.000 đồng, trong khi các dòng Yamaha, Suzuki đều có dấu hiệu bán tốt hơn.
Trong tháng “cô hồn”, mặc dù lượng xe vẫn tiêu thụ tốt nhưng giá bán tại các cửa hàng kinh doanh xe Yamaha, Suzuki hay Honda vẫn dao động quanh giá đề xuất, ngoại trừ một số xe đắt khách hay “cơn sốt” Honda Super Dream 100 được bán cao hơn giá đề xuất tới 10 triệu đồng dù đã ngừng sản xuất.
 
Kể từ ngày 25/8 (tức ngày 1 tháng 8 âm lịch), một số chủ đại lý buôn bán xe máy cho biết đã có nhiều khách hàng gọi điện đến tham khảo giá, thậm chí hẹn đặt tiền và ngày đến lấy xe. Tháng 8 cũng là thời điểm những người kinh doanh tin tưởng sẽ tăng lượng tiêu thụ với lý do sau tháng “kiêng kỵ”, giới công nhân viên chức và dân văn phòng sẽ mua sắm tích cực hơn. Không những vậy, sự xuất hiện của các tân sinh viên cùng nhu cầu đi lại có thể là một yếu tố thúc đẩy thị trường.
 
Chủ một cửa hàng Honda ở Đống Đa cho biết giá bán của các xe sẽ tăng từ 100.000, 200.000 đến 500.000 đồng, tùy thuộc vào số lượng, màu sắc hay nhu cầu của khách hàng. Người này cho biết thêm, đối tượng khách hàng trong thời điểm này chủ yếu là sinh viên.
 
Trong khi đó, quản lý một đại lý Yamaha trên phố Tôn Đức Thắng chia sẻ tín hiệu thị trường khả quan hơn trong tháng 8, khách hàng hứa hẹn đến xem và mua xe cũng nhiều hơn. Được quan tâm là các dòng xe ga dành cho nữ giới.
 
Tại Suzuki World Hà Nội, vừa bước qua tháng Ngâu đã có một vài mẫu xe được bán. Lượng tiêu thụ trong tháng này được kỳ vọng có thể tăng 130% so với tháng 7 âm lịch. Các mẫu xe số phổ thông như Axelo, Viva 110 Fi được dự đoán sẽ là những sản phẩm bán chạy tại các đại lý của Suzuki.
 
Không riêng xe máy mà một số dòng xe ôtô cũng đang rục rịch tăng giá sau tháng “cô hồn”. Từ tháng 10 dương lịch, Thaco Kia sẽ điều chỉnh giá bán lẻ của các xe Kia ở thị trường Việt Nam và dừng các chương trình ưu đãi trong tháng 9. Nhiều khả năng, hãng sẽ tăng giá cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu. Tuy nhiên, đại diện Thaco chưa tiết lộ mức giá cũng như tên dòng xe cụ thể.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn