Xe Kia tại Việt Nam có thể đội giá vì đồng won tăng

Trước tình trạng leo thang của đồng won so với USD và yên Nhật trong thời gian gần đây, hãng xe hơi Kia của Hàn Quốc có thể sẽ cắt giảm nhiều tính năng, nội dung hoặc thậm chí chuyển các cung cấp tiêu chuẩn trước đây thành tùy chọn đắt tiền nhằm thu được lợi nhuận lớn hơn.

Trang Automotive News ngày 5/4 dẫn lời ông Lee Soon-nam – Phó Chủ tịch nhóm tiếp thị nước ngoài của Kia cho hay hãng ôtô Hàn Quốc đang nỗ lực để nâng cao công nghệ và cải thiện chất lượng. Tuy nhiên, chính đà tăng giá bất ngờ của đồng won khiến tỷ giá thay đổi trong thời gian vừa qua đã khiến những chiếc xe sản xuất tại Hàn Quốc mất cạnh tranh tại Mỹ và nhiều thị trường nước ngoài khác. Chính vì vậy, phương án được tính tới là cắt giảm tính năng, nội dung hoặc chuyển các cung cấp tiêu chuẩn trước đây thành tùy chọn đắt tiền.
 
“Hiện tại chúng tôi đang nghiên cứu kỹ lưỡng phương án này. Trên thực tế, có một số tính năng mà khách hàng không quan tâm, vậy nên có thể chúng sẽ bị loại bỏ. Song, vấn đề là khi Kia loại bỏ chúng thì liệu có vấn đề gì phát sinh hay không? Đó mới là câu hỏi chính mà chúng tôi đang tìm ra câu trả lời.”, ông Lee nhấn mạnh.
Không giống như Kia, các hãng xe của Nhật Bản như Toyota, Honda và Nissan đã tìm cách thoát khỏi sự ảnh hưởng của biến động tiền tệ bằng cách xây dựng thêm nhiều nhà máy tại Bắc Mỹ để giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu Nhật Bản. Trong khi đó, Kia mới chỉ có một nhà máy tại West Point (bang Georgia) và một phần nhà máy này được sử dụng để sản xuất Hyundai Santa Fe.

Tuy nhiên, ông này cũng cho biết phương án đối phó chính của Kia là cắt giảm chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm và đẩy các dòng xe của hãng lên phân khúc cao cấp hơn với nhiều phiên bản giới hạn. Điều này sẽ giúp Kia thu được nhiều lợi nhuận hơn, theo ông Lee. Đó là lý do các kỹ sư của hãng vẫn chưa cắt bỏ bất kỳ tính năng nào cho tới thời điểm hiện tại. Song, ông Lee bày tỏ quan ngại rằng nếu đồng won tiếp tục đà tăng giá thì rất có thể phương án trên sẽ được tính tới để tránh gây thiệt hại cho xuất khẩu tại Hàn Quốc.
 
Sự tăng giá của đồng won cũng ảnh hưởng tới “người anh em” Hyundai khi doanh thu của hãng trong quý IV/2012 chỉ đạt 1.890 tỷ won, tương đương 1,8 tỷ USD, giảm khoảng 2 tỉ won (1,8 triệu USD) so với cùng kì 2011. Giám đốc Tài chính của Hyundai còn nhận định đà tăng giá của đồng won có thể kéo dài tới giữa năm 2013. Điều này sẽ có thể khiến giá bán xe tăng lên. Tại Việt Nam hiện nay, hầu hết các dòng xe Hyundai nhập khẩu của Hyundai Thành Công (trừ chiếc Eon từ Ấn Độ) và toàn bộ các dòng xe Kia nhập khẩu của Trường Hải, là từ Hàn Quốc.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn