Xe Crossover giúp Lexus tiếp tục thăng hoa

Lexus - nhãn hiệu xe sang của Toyota - đã được hưởng lợi nhờ nhu cầu mua xe crossover của người dùng Mỹ với tăng đột. Kết thúc tháng 3/2016, Lexus tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe sang tại đây, đánh dấu tháng thứ 2 liên tiếp đánh bại những tên tuổi đình đám đến từ Đức.

Xe sang Lexus
 
Đáng chú ý là dù vẫn là hãng bán được nhiều xe sang nhất tại thị trường Mỹ, song cả Lexus và hai hãng xe khác trong Top 3 đều không đạt được mức tăng trưởng doanh số bán hàng dương trong tháng 3.
 
Cụ thể: Lượng xe tiêu thụ của Lexus giảm 2,8% xuống còn 30.198 xe, bất chấp mức tăng trưởng ấn tượng của dòng crossover nhỏ gọn NX (tăng 25%) và mẫu SUV LX (tăng 46%). Đứng thứ hai là thương hiệu xe sang Đức BMW cũng giảm 12% lượng xe bán ra, xuống còn 30.033 chiếc. Ở vị trí thứ 3 là hãng xe Mercedes cũng thông báo giảm 5,9% doanh số bán hàng, xuống còn 28.164 xe. Song, kết thúc quý I/2016, Mercedes vẫn tạm dẫn đầu phân khúc xe sang tại Mỹ, tiếp theo là Lexus và BMW.
 
Lý giải cho đà đi xuống của phân khúc xe sang tại Mỹ trong tháng 3, Kevin Tynan - chuyên gia phân tích của Bloomberg Intelligence - cho rằng: Nguyên nhân chính là dòng xe tải đang ngày càng được ưa chuộng hơn. “Đây chính là sự thay đổi cơ bản trong thị hiếu mua sắm xe hơi của người dùng trong thời gian qua”, Kevin Tynan nói.
 
Tuy nhiên, không thể phủ nhận nỗ lực giữ vững ngôi vương của Lexus. Có được kết quả kinh doanh “vượt” hai đối thủ lớn nhất là BMW và Mercedes của Lexus phần lớn nhờ sức hút đến từ mẫu SUV và crossover. Thực tế, các mẫu SUV và crossover đang được hưởng lợi lớn từ việc cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu. Bên cạnh đó, lãi suất rẻ hơn cũng thúc đẩy nhu cầu mua ô tô hạng sang của người dân Mỹ.