Vừa xuống dốc, xe nhập lại tăng vọt

Với hơn 930 chiếc, lượng xe ngoại về nước trong tuần qua đã tăng 4 lần so với tuần liền trước.

 
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, từ 18/5-25/5, cả nước nhập về tổng cộng 939 xe nguyên chiếc các loại, giá trị kim ngạch 24,7 triệu USD. Như vậy, số lượng xe nhập đã tăng vọt so với tuần trước đó cùng 213 xe, giá trị 10,2 triệu USD.
 
Xe dưới 9 chỗ ở thế “áp đảo” với 727 chiếc, chiếm hơn 77%, giá trị kim ngạch gần 18 triệu USD. Các phương tiện chủ yếu được mở tờ khai ở cửa khẩu khu vực cảng Hải Phòng và TP.HCM, các con số lần lượt 389 chiếc và 334 chiếc.
 
Thái Lan vẫn là thị trường nhập khẩu xe dưới 9 chỗ chính của Việt Nam với 628 chiếc, chiếm hơn 86%. Ngoài ra còn có các quốc gia như Đức (66 chiếc), Hungary (13 chiếc), Tây Ban Nha (11 chiếc) hay Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada...
 
Bên cạnh xe con, Việt Nam cũng nhập về 172 xe tải cùng giá trị hơn 3,5 triệu USD. Phần lớn được làm thủ tục ở khu cực cảng Hải Phòng (109 chiếc) và TP.HCM (60 chiếc). Xe xuất xứ Thái Lan chiếm ưu thế với 168 chiếc.
 
Còn lại, số lượng xe chuyên dụng được nhập về là 39 chiếc, xe trên 9 chỗ đạt 1 chiếc.
 
Cũng tuần vừa qua, cả nước nhập về 37,8 triệu USD linh kiện, phụ tùng ôtô. Trong đó, các thị trường chính là Thái Lan (8,8 triệu USD), Trung Quốc (7,9 triệu USD), Nhật Bản (6,6 triệu USD), Indonesia (4,9 triệu USD), Đức (3 triệu USD) và Hàn Quốc (2,5 triệu USD).