Vừa khởi sắc, xe nhập lại ảm đạm

Trong tuần cận dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, số lượng xe nhập về nước giảm khá mạnh với chưa đầy 600 chiếc.

 
Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy từ ngày 20/4-26/4, Việt Nam nhập về 556 xe ôtô nguyên chiếc các loại, tổng giá trị gần 12,3 triệu USD.
 
Xe dưới 9 chỗ vẫn “áp đảo” khi đạt 487 chiếc (chiếm 87,6%), trị giá gần 9,3 triệu USD. Trong đó, phần lớn có xuất xứ Thái Lan (479 chiếc). Các phương tiện chủ yếu mở tờ khai tại khu vực cảng Hải Phòng (250 chiếc) và TP.HCM (230 chiếc).
 
Bên cạnh xe dưới 9 chỗ, các doanh nghiệp cũng nhập về 30 ôtô tải (trị giá 1,44 triệu USD) và 39 xe chuyên dụng (1,58 triệu USD).
 
Đối với ôtô tải, có 20 chiếc nhập từ Belarus và mở tờ khai tại khu vực Hải Phòng. 10 chiếc còn lại đến từ Nga, làm thủ tục tại TP.HCM. Ở mảng xe chuyên dụng, 24 chiếc đến từ Trung Quốc, 10 chiếc đến từ Belarus...
 
Như vậy, số lượng xe nhập khẩu trong tuần vừa qua đã “khá khẩm” hơn hồi đầu năm. Tuy nhiên, nếu so với tuần liền trước (từ ngày13-19/4), số lượng xe “ngoại” cập cảng giảm tới 58%.
 
Cũng theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, từ ngày 20-26/4 lượng phụ tùng và linh kiện ôtô về nước đạt 44,2 triệu USD. Nhóm này chủ yếu được nhập từ Nhật Bản (hơn 10 triệu USD), Thái Lan (8,9 triệu USD), Trung Quốc (8,4 triệu USD), Đức (4,5 triệu USD), Hàn Quốc (3,8 triệu USD)...