Volkswagen chi thêm 5,6 tỷ USD mua nốt Porsche

VW hôm qua đã đồng ý mua 50,1% cổ phần còn lại của bộ phận sản xuất xe hơi Porsche AG trong công ty Porsche SE với giá 4,46 tỷ euro (tương đương 5,6 tỷ USD), chấm dứt quá trình đàm phán kéo dài 7 năm mà đã gây chia rẽ hai gia đình quyền lực nhất nước Đức.

Thỏa thuận này đồng nghĩa rằng VW nay có thể chuyển Porsche trở thành một thành viên trọn vẹn trong tập đoàn gồm từ các thương hiệu hạng sang Audi và Bentley tới bình dân Seat, Skoda, xe máy thể thao Ducati và xe tải Man.
 
Thương vụ mua bán này được các chuyên gia đánh giá là “tích cực đối với Volkswagen”.
“Việc nắm giữ Porsche tốt cả cho Volkswagen và nước Đức”, Christoph Stuermer, một nhà phân tích của IHS Automotive ở Frankfurt, khẳng định. “Điều này đã thay đổi những giá trị cốt lõi của công ty. VW đã trở nên mạnh hơn và được định hướng trong dài hạn”.
 
Erich Hauser, một nhà phân tích của Credit Suisse ở London, nói: “Rất hời cho VW khi họ lấy nốt 50% của một khối tài sản mà họ định giá 26 tỷ USD chỉ khoản tiền bằng một phần năm”. Trong khi đó nhà phân tích Stuart Pearson của Morgan Stanley nhận định VW đã có một thương vụ mua bán tốt. Ông này còn khiến giới đầu tư chú ý khi dự báo doanh thu của VW có thể tăng thêm 6% trong năm tới.
 
“Với lượng tiêu thụ tăng gần 20%, thách thức lớn nhất của Porsche là đảm bảo đủ năng lực sản xuất và sự hỗ trợ của VW sẽ rất cần thiết. Các nhà máy của VW đã lên kế hoạch bắt đầu lắp ráp một số mẫu xe của Porsche”, Stuart Pearson nói.
 
Martin Winterkorn, CEO của VW (trái), và CEO of Porsche, Matthias Mueller,
trước một cuộc họp báo ngày 5/7.
 
“Giờ đây chúng tôi có thể hợp tác chặt chẽ hơn nữa và gia tăng các cơ hội tăng trưởng trên phân khúc cao cấp với lợi nhuận gia tăng”, CEO của VW - Martin Winterkorn phát biểu trong thông cáo mà hãng này đưa ra. “VW và Porsche từ nay sẽ trở nên mạnh hơn cả về tài chính và chiến lược”.
Mặt khác Porsche cũng được lợi rất nhiều từ thương vụ này khi không phải chịu khoản thuế gây tranh cãi lên tới 1,5 tỷ euro trong khi lại nhận được 600 triệu euro tiền mà VW trả thêm.
 
Trước đó vào năm 2005, Porsche đã cố gắng thâu tóm VW và nỗ lực này đã gây chia rẽ gia đình Porsche-Piech hiện nắm quyền kiểm soát Porsche. Ferdinand Piech, Chủ tịch của VW, đã ngáng chân người họ hàng Wolfgang Porsche và phá đám kế hoạch trên. Tuy nhiên bản thân Porsche SE có muốn cũng không thể mua được VW khi mà khoản nợ của công ty đã lên tới 11 tỷ euro trong thời gian khủng hoảng tài chính. Trong lúc đó, VW đã mua lại gần 50% cổ phần bộ phận sản xuất xe hơi của Porsche với giá 3,9 tỷ euro hồi cuối năm 2009.
 
Piech hiện giữ chức Chủ tịch của VW nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp và ông già 75 tuổi này chưa hề muốn chia sẻ quyền lực trong việc kiểm soát tập đoàn ô tô Đức. Vợ ông, Ursula, đã giữ một ghế trong ban điều hành công ty từ đầu năm 2012.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn