Toyota thu hồi Lexus RX, ác mộng kẹt chân ga quay trở lại

Toyota sẽ tiến hành thu hồi hơn 150.000 chiếc Lexus RX để loại trừ nguy cơ thảm để chân làm kẹt chân ga dẫn tới tăng tốc đột ngột. Cơn ác mộng kẹt chân ga từng khiến hãng xe Nhật Bản phải thu hồi hàng triệu xe vào năm 2009 xem ra chưa hoàn toàn chấm dứt.

Toyota Motor cho biết khoảng 131.800 chiếc RX350 2010 và 22.200 chiếc RX 400h 2010 có thể sẽ bị thu hồi. Các chủ xe sẽ nhận được một thông báo thu hồi từ đầu tháng 8/2012. Các đại lý Lexus sẽ thực hiện sửa chữa và thay thế miễn phí cho khách.
 
Trong tháng 9/2009, Toyota đã thu hồi khoảng 3,8 triệu xe tại Mỹ do lỗi kẹt chân ga mà theo hãng là do vướng vào thảm sàn chứ không phải là lỗi của hệ thống điện tử. Đây là một thảm họa thu hồi tồi tệ nhất trong lịch sử xe hơi và nhấn chìm hình ảnh của Toyota như một thương hiệu của chất lượng.
 
 
Cũng có thể một số dòng xe khác của Lexus cũng sẽ bị “soi” sau đợt thu hồi này của Lexus RX. Sự việc này xảy ra ngay sau khi Lexus giành vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng chất lượng năm 2012 của J.D. Power.  
 
Vài ngày trước, Mỹ cũng thông báo điều tra 1,4 triệu xe Toyota, trong đó có những xe ăn khách như Camry và RAV-4, vì nguy cơ cháy.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn