Toyota “thống trị” 49 quốc gia trên thế giới

Mặc dù đánh mất ngôi vị hãng xe bán chạy nhất thế giới vào vào tay Volkswagen kết thúc năm 2016 nhưng nếu xét ở từng thị trường đơn lẻ, Toyota lại đứng đầu khi “thống trị” tới 49 quốc gia khác nhau.

Xe Toyota
 
Theo kết quả thống kê từ hãng Regtransfers của Anh, có thể thấy nhà sản xuất xe Nhật Bản được ưa chuộng ở nhiều khu vực trọng điểm trên toàn cầu, bao gồm Mỹ-Latin, châu Á, châu Phi và đứng đầu danh sách hãng xe đắt khách nhất ở các nước như Costa Rica, Uganda, Angola, Tanzania, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Singapore, Indonesia, Úc…
 
Xe Toyota 1
 
Trong khi đó, Volkswagen bị “bỏ xa” với 12 quốc gia. Hầu hết tập trung ở “lục địa già” châu Âu như Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan, Thụy Điển, Đức, Croatia và Belarus.
 
Vị trí thứ 3 thuộc về Ford khi chiếm ưu thế tại những thị trường như Mỹ, Canada và New Zealand. Vị trí thứ 4 là Renauld và Skoda với 6 quốc gia, Dacia và Fiat đứng thứ 5 với 5 quốc gia.
 
Bất chấp bê bối gian lận khí thải gây chấn đồng ngành công nghiệp, Volkswagen đã vượt qua “ông lớn Nhật Bản” Toyota về lượng tiêu thụ trên toàn thế giới năm 2016. Tập đoàn xe Đức bán ra tổng cộng 10, 3 triệu phương tiện, nhiều hơn đối thủ khoảng 100 nghìn xe.