Toyota chính thức bị soán ngôi vương

Volkswagen (VW) đã vượt qua Toyota và trở thành tập đoàn ôtô lớn nhất thế giới với lượng tiêu thụ 10,38 triệu xe trong năm 2016. Thú vị là năm qua chính VW còn đang khốn khổ tốn tiền vì vụ gian lận khí thải còn chưa xong., uy tín sụt giảm nghiêm trọng. 

 Hãng xe Toyota chính thức bị soán ngôi vương
 
Kết thúc năm 2016, VW bán ra 10,31 triệu phương tiện trên toàn thế giới, tăng 3,8%, trong khi lượng tiêu thụ của Toyota ở mức 10,18 triệu xe, chỉ tăng 0,2% so với năm trước.
 
Kết quả VW đạt được chủ yếu đến từ Trung Quốc. Công ty bàn giao cho người tiêu dùng nước này tổng cộng 3,98 triệu xe trong năm 2016, tăng 12,2%. Ngược lại, ở thị trường Mỹ, lượng tiêu thụ giảm 2,6% xuống còn 591.100 xe. Theo dự đoán, trong năm 2017, Trung Quốc có khả năng vượt qua châu Âu và trở thành thị trường lớn nhất của VW. Năm ngoái, lượng tiêu thụ tại “lục địa già” đạt 4,21 triệu phương tiện, tăng 4%.
 
Như vậy, sau nhiều lần tham vọng “đánh bại” Toyota nhưng không thành, cuối cùng, Volkswagen cũng giành được ngôi vị số 1 từ ông lớn ôtô Nhật Bản. Trong 8 năm qua, Toyota đã 7 lần ở vị trí dẫn đầu, ngoại trừ sự trở lại của GM vào năm 2011.
 
Tuy nhiên, VW chưa thực sự thoát ra khỏi bê bối gian lận khí thải khi mới gây, công ty đã chấp nhận trả số tiền phạt 22 tỷ USD để giải quyết những hậu quả của hành vi “gian lận” trên các xe diesel tại Mỹ.
 
Về phía Toyota, tuy đánh mất ngôi vị số 1 thế giới nhưng hãng vẫn đặt mục tiêu bán ra 10,2 triệu xe trên toàn cầu. 2016 cũng là năm thứ 4 liên tiếp, Toyota vượt ngưỡng 10 triệu chiếc.