Toyota bán nhiều xe nhất thế giới 2015

Hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Toyota vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2015 với tổng cộng 10,151 triệu xe bán ra trên toàn cầu, tiếp tục là hãng xe bán chạy nhất thế giới năm thứ 4 liên tiếp.

Toyota là hãng xe số 1 thế giới 2015
 
 
Lượng xe tiêu thụ ấn tượng trên của Toyota đã giúp hãng này thẳng tiến về đích, bỏ xa những đối thủ đáng gờm trong cuộc đua giành ngôi vương hãng xe số 1 thế giới bao gồm tập đoàn xe hơi Đức Volkswagen với 9,93 triệu xe và đại gia xe hơi Mỹ General Motors với 9,8 triệu xe. Điều đáng chú ý là ngay chính nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cũng phải ngạc nhiên về báo cáo doanh số bán hàng trong năm 2015 khi trước đó Toyota ước tính chỉ bán được 10,098 triệu xe. Nhà sản xuất các mẫu xe Prius, Camry và thương hiệu xe sang Lexus kỳ vọng sẽ bán được 10,114 triệu xe trong năm 2016, tức là thấp hơn một chút so với năm 2015.
 
Trong nửa đầu năm 2015, thị trường ô tô thế giới đã chứng kiến sự thống trị của Volkswagen khi liên tục đánh bại Toyota về lượng xe tiêu thụ. Tuy nhiên, bắt đầu từ nửa sau của năm 2015, Toyota đã có sự vươn lên mạnh mẽ nhờ hưởng lợi lớn từ bê bối gian lận khí thải của Volkswagen bị phanh phui. Trong khi đó, đối với General Motors cũng từng giữ ngôi vị hãng xe đắt khách nhất thế giới trong hơn 7 thập kỷ cho tới khi bị hãng xe Toyota qua mặt vào năm 2008. Sau đó, GM chỉ giành lại vị trí số 1 vào năm 2011 khi động đất và sóng thần ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, ngay 1 năm sau đó, Toyota đã giành lại ngôi vương và  và giữ vững vị trí này trong suốt 4 năm qua.
 
Trong năm 2014, tổng lượng xe giao cho khách của Toyota là 10,23 triệu xe, còn của Volkswagen là 10,14 triệu chiếc. Như vậy, dù vẫn là hãng bán được nhiều xe nhất thế giới trong năm 2015, song thực tế cho thấy lượng xe bán ra của Toyota đã có sự giảm sút nhẹ so với năm trước. Nguyên nhân được cho là do hãng này đã vấp phải vô số những đợt triệu hồi xe lỗi trong năm 2015.