Thuế giảm, nhập khẩu ôtô từ ASEAN đột ngột tăng mạnh

Chỉ trong tháng 1/2017, số lượng xe ôtô dưới 9 chỗ được nhập khẩu nguyên chiếc từ khu vực ASEAN về Việt Nam tăng đột biến.

Nhập khẩu ô tô ASEAN
 
Kết thúc tháng đầu tiên của năm, số lượng xe ôtô dưới 9 chỗ nhập khẩu từ các nước Thái Lan, Indonesia về Việt Nam đạt 3.408 chiếc. Theo tổng cục Hải quan, chỉ riêng kết quả này đã bằng 45% số lượng nhập của cả năm 2016, thậm chí chiếm hơn 63% của năm 2015.
 
Nguyên nhân một phần là kể từ ngày 1/1/2017, thuế suất nhập khẩu ôtô từ ASEAN về Việt Nam được điều chỉnh giảm từ 40% xuống còn 30%.
 
Ôtô nhập từ Thái Lan đạt 1.585 xe với giá trị 31 triệu USD, tăng 55% về lượng và tăng 209 % về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.
 
Đáng chú ý hơn cả là con số xe nhập khẩu 1.823 chiếc từ Indonesia với giá trị 35 triệu USD. Đây là hiện tượng gia tăng “đột biến” khi tháng 1 năm ngoái, chỉ có duy nhất 1 chiếc được nhập về, trị giá 10.000 USD. Phần lớn là các xe Toyota Fortuner sau khi nhà sản xuất Nhật Bản chuyển hướng “đi buôn” thay vì lắp ráp dòng xe này tại Việt Nam.
 
Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy cả nước nhập khẩu gần 7.400 xe ôtô nguyên chiếc các loại trong cùng khoảng thời gian với giá trị 153 triệu USD, tăng 25,5% về lượng và chỉ tăng 4% về trị giá. Điều đó có nghĩa là những xe được nhập khẩu về thị trường trong nước có xu hướng rẻ đi.
 
Trong đó, xe ôtô dưới 9 chỗ đạt 5.425 chiếc, giá trị 97 triệu USD, tăng 121% về lượng và tăng 92% về giá trị so với cùng kỳ. Xe nhập từ Pháp có giá cao nhất với mức trung bình 57.000 USD/xe, xe xuất xứ Ấn Độ có giá thấp nhất, trung bình chỉ 3.708 USD/xe. Ở một số thị trường khác như Đức và Anh, mức giá xe nhập cũng khá cao là 52.219 USD/xe và 50.000 USD/xe.