Thị trường ôtô lên “đỉnh” trước thời điểm điều chỉnh thuế

Lượng xe ô tô tiêu thụ tại thị trường Việt Nam trong tháng 5/2015 bất ngờ tăng vọt lên 26.028 xe, lập “đỉnh” mới trong 5 tháng đầu năm. Đà tăng trưởng này đã được dự đoán từ trước khi chỉ còn 2 tháng nữa luật thuế tiêu thụ đặc biệt mới dự kiến sẽ có hiệu lực.

 
Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô trong tháng 5/2016 đạt 26.028 xe, tăng 1% so với tháng 4 và tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng có lượng xe tiêu thụ tốt nhất kể từ đầu năm 2016.Trong số hơn 26.000 xe bán ra có 14.039 xe du lịch, tăng 2,2% so với tháng trước; 10.312 xe thương mại (tăng 6,7%) và 1.677 xe chuyên dụng (giảm 27%).
 
Điều đáng chú ý là sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 19.117 xe, giảm 2% so với tháng trước và xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.911 xe, tăng 11% so với tháng trước. Nguyên nhân của đà tăng trưởng ngược chiều giữa xe nội và xe ngoại này được cho là do từ sau 1/7 các dòng xe có dung tích động cơ lớn (chủ yếu là xe ngoại nhập khẩu) sẽ bị áp mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt cao khiến giá bán tăng mạnh. Do đó, đây là thời điểm để phân khúc xe ngoại liên tục tăng trưởng để “né” thuế. Nhìn chung 3 tháng gần đây xe nhập có sức mua liên tục tăng như một cách chạy thuế của những người có nhu cầu sắm xe.
 
Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô tăng 31% so với cùng kì năm 2015. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 22%; xe thương mại tăng 42% và xe chuyên dụng tăng 59%.
 
Với 43.881 xe bán ra trong 5 tháng đầu năm, Thaco vẫn là hãng xe dẫn đầu thị trường khi chiếm tới 43,1% thị phần. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Toyota Việt Nam và Ford Việt Nam.