Tháng 7, lượng tiêu thụ ôtô Honda tăng gần 170%

Tháng 7/2018, lượng tiêu thụ xe máy của Honda tăng 12%, trong khi ôtô tăng tới 169% so với cùng kỳ.  

 
Honda Việt Nam vừa thông báo doanh số bán lẻ ôtô và xe máy trong tháng 7/2018. Ở mảng ôtô, hãng xe Nhật bàn giao cho khách hàng Việt 1.914 phương tiện, giảm 15% so với tháng liền trước nhưng tăng 169% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn năm tài chính 2019 (tính từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019), số lượng xe bán ra đạt 9.527 chiếc, tăng tới 255%.
 
Trong đó, City là mẫu xe bán chạy nhất, chiếm 49% lượng tiêu thụ xe Honda cùng khoảng thời gian. Với kết quả 929 xe, Honda City cũng lọt top 10 xe bán chạy nhất tháng, tuy chỉ xếp ở vị trí “áp chót”. Vị trí thứ hai thuộc về Jazz với 341 xe, chiếm 18%.
 
Bên cạnh ôtô, Honda cũng là một trong những tên tuổi quen thuộc trên thị trường xe máy. Kết thúc tháng vừa qua, công ty bàn giao cho người tiêu dùng 213.842 xe máy các loại, tăng 10% so với tháng 6 và tăng 12% so với cùng kỳ.
 
Cộng dồn từ đầu năm tài chính 2019, doanh số xe máy Honda đạt 814.880 chiếc, tăng 14%.
 
Wave Alpha vẫn là cái tên “thống trị” mảng xe số nhờ lượng tiêu thụ 38.157 chiếc trong tháng 7, chiếm 18% tổng số xe máy Honda bán ra. Phân khúc xe tay ga được xem như “lãnh địa” của Vision với doanh số 46.831 xe, chiếm 22%.
 
 
Honda Vision là mẫu xe tay ga bán chạy nhất của Honda Việt Nam
 
Trong những năm gần đây, xe tay ga ngày càng được ưa chuộng nhờ thiết kế thời trang, tính hữu dụng cùng mức giá đa dạng. Kết thúc năm 2017, Honda Vision cũng chính là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt, qua mặt cả mẫu xe số phổ thông Yamaha Sirius từng “làm mưa làm gió” một thời. Tính từ đầu năm 2018 đến hết tháng 7, lượng tiêu thụ cộng dồn của Vision đã vượt mốc 200.000 chiếc.