Tháng 2/2016, xe nhập về Việt Nam tiếp tục giảm

Trong tháng 2/2016, số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam vẫn tiếp tục giảm mặc dù tốc độ giảm đã chậm hơn.

Theo thống kê của Cục hải quan, trong tháng vừa qua, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về thị trường Việt đạt 5.668 chiếc với tổng kim ngạch 142 triệu USD. Như vậy, so với tháng 1, con số đã giảm 3,2% về lượng và giảm 5% về giá trị.
 
Tính chung hai tháng đầu năm nay, lượng xe nhập khẩu là 11.505 chiếc với kim ngạch 290 triệu USD, giảm tới 23,5% về số lượng và gần 9% về giá trị so với cùng thời điểm năm 2015.
 
Tính theo số lượng, Thái Lan vẫn là nước xuất khẩu xe nhiều nhất sang Việt Nam với 2.117 chiếc. Đứng vị trí thứ 2 là Hàn Quốc với hơn 1.000 chiếc, sau đó đến Indonesia (654 chiếc), Trung Quốc (613 chiếc) và Nhật Bản (586 chiếc). Khi xét về giá trị, đứng đầu vẫn là Thái Lan với 37,5 triệu USD nhưng Nhật Bản đứng thứ 2 với 24,4 triệu USD.
 
Như vậy, trong năm 2016, đây là tháng thứ 2 liên tiếp lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về nước sụt giảm, đối lập với thời điểm kết thúc năm 2015 khi ô tô nhập khẩu các loại đạt mức cao kỷ lục, tăng gần 80% với 125,7 nghìn chiếc. Một phần nguyên nhân có thể do kể từ ngày 1/1/2016, các loại xe nhập khẩu nguyên chiếc bắt đầu phải chịu cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới. Theo đó, mức thuế mới không còn được tính trên giá CIF + thuế nhập khẩu như trước mà phải tính trên giá bán buôn của nhà nhập khẩu. Bởi vậy, giá bán lẻ cũng bị đẩy lên khá cao
 
Bên cạnh xe nguyên chiếc, nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô trong tháng cũng đạt gần 205 triệu USD, giảm 10%. Tuy nhiên, cộng dồn hai tháng đầu năm, kết quả vẫn đạt 434,4 triệu USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ.