Tháng 11/2018, người Việt mua hơn 30.500 xe ôtô

Trong tháng vừa qua, khách hàng Việt tiêu thụ 30.540 xe ôtô các loại, tăng 6% so với tháng trước và tăng 23% so với cùng kỳ.

 
Số liệu thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy, con số hơn 30.540 xe gồm có 21.718 xe du lịch, 8.386 xe thương mại và 436 xe chuyên dụng. Như vậy, lượng tiêu thụ xe du lịch đã tăng 2%, trong khi xe thương mại, xe chuyên dụng giảm lần lượt 18% và 15% so với tháng trước.
 
Hai tháng liền đạt mức tăng trưởng trên 40%, xe nhập khẩu bất ngờ chững lại với 11.512 chiếc được bán ra, tăng 2%. Trong khi đó, xe lắp ráp trong nước đạt 19.028 xe, tăng 8%.
 
Xét về nhà phân phối, sau khi phải “nhường chỗ” cho Toyota, Trường Hải đã lấy lại vị trí số một trên thị trường với tổng cộng 8.861 xe đến tay khách hàng. Vị trí thứ hai thuộc về hãng xe Nhật Bản với 7.430 chiếc. Đứng thứ ba là Hyundai Thành Công với 6.373 xe ra khỏi đại lý. Ngoài ra còn có những tên tuổi như Ford (3.466 xe) hay Honda (2.940 xe).
 
Cộng dồn từ đầu năm, toàn thị trường Việt tiêu thụ 253.956 xe ôtô, tăng trưởng 4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xe du lịch tăng 24% lên 172.515 chiếc, xe thương mại giảm 19% xuống 74.810 chiếc, xe chuyên dụng giảm 47% xuống 6.631 chiếc.
 
Cho đến thời điểm hiện tại, xe nhập khẩu vẫn ở thế yếu so với xe lắp ráp. Số lượng xe “nội” được bán trong 11 tháng qua đạt 174.913 chiếc, tăng 11%. Ngược lại, con số ở xe “ngoại” là 69.955 chiếc, giảm 14%.