Tài chính khó khăn khiến Fiat cho công nhân nghỉ việc tạm thời

Fiat sẽ đóng cửa đại bản doanh của hãng ở Turin trong 8 ngày làm việc để tiết kiệm chi tiêu do tình hình tài chính của công ty ngày càng bết bát.

Khoảng 5.400 nhân viên tại trụ sở Mirafiori của Fiat sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định này mà theo đó sẽ giúp công ty tiết kiệm khoảng 1 triệu euro mỗi ngày, các nguồn tin đã nói như vậy với tờ Automotive News Europe ngày 7/6.
 
Mặc dù “ngồi chơi xơi nước” ở nhà nhưng những công nhân của Fiat vẫn nhận khoảng 80% tiền lương. Khoản này sẽ được trả bởi chương trình thất nghiệp tạm thời “Cassa Integrazione” của Ý.
Hiện tại, đại bản doanh Mirafiori gồm nhiều bộ phận của Fiat như trung tâm thiết kế, các đơn vị chế tạo và sản xuất, bán hàng và marketing và bộ phận quản trị. Việc đóng cửa tạm thời này là một phần trong những nỗ lực để cắt giảm thua lỗ của Fiat tại châu Âu, châu Phi và khu vực Trung Đông.
 
Do chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu mà tới nay vẫn chưa có hồi kết, tình hình kinh doanh của Fiat khá bết bát, khiến họ phải bất đắc dĩ đóng cửa trụ sở chính. Trong quý I/2012, thua lỗ của Fiat ở khu vực eurozone đã tăng gần gấp đôi lên 207 triệu euro từ 107 triệu euro trong cùng kỳ năm ngoái. Kết quả kinh doanh năm nay tại khu vực này được cho rằng sẽ còn tệ hại hơn mức 500 triệu euro của năm ngoái. Tuy nhiên nhờ lượng xe bán ra tăng mạnh của Chrysler ở Mỹ và bộ phận Fiat của Brazil, kết quả kinh doanh chung của Fiat đã được “vớt vát” với một khoản lợi nhuận 866 triệu euro trong quý I/2012.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn