Số xe hơi tiêu thụ tại Mỹ được dự báo sẽ tăng lên 14,5 triệu chiếc trong năm 2012

Nền kinh tế Mỹ đang hồi phục và người mua xe tự tin hơn khiến các nhà tư vấn đều đưa ra cái nhìn lạc quan về thị trường và đồng loạt nâng dự báo số lượng tiêu thụ xe hơi tại Mỹ lên 14,5 triệu chiếc. Ngày 25/5, các nhà tư vấn công nghiệp J.D. Power và LMC Automotive đã đồng loạt nâng dự báo số xe bán tại Mỹ năm 2012 lên 14,5 triệu chiếc, tăng 13% so với năm 2011 (năm 2011, người Mỹ tiêu thụ 12,8 triệu chiếc).

Cả hai công ty tư vấn danh tiếng này trước đó đều đưa ra dự báo lượng xe tiêu thụ năm 2012 có tăng nhưng chỉ đạt 14,3 triệu chiếc. Trong khi đó, các dự báo hiện nay được đưa ra bởi các nhà sản xuất xe hơi và các nhà phân tích khác dao động từ 13,85 đến 14,8 triệu chiếc
 
J.D. Power và LMC Automotive cũng đã đưa ra nhận định lượng xe được bán ra trong tháng 5 tại Mỹ sẽ tăng khoảng 21% so với tháng trước đó, đạt 1,38 triệu chiếc. Con số này cũng tương đương với dự báo được đưa ra bởi trang Edmunds với 1,39 triệu chiếc trong tháng 5 năm nay, tăng khoảng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Edmunds đưa ra lượng xe tiêu thụ cả năm tại Mỹ khoảng 14,4 triệu xe.
 
Năm ngoái, số xe tháng 5 giảm mạnh do ảnh hưởng của động đất sóng thần tại Nhật Bản, khiến nguồn cung của Toyota và Honda bị gián đoạn. Nay hai thương hiệu này đang phục hồi. Trang Edmunds khẳng định,  rằng số xe tiêu thụ của Toyota sẽ tăng khoảng 90% và Honda là 50% trong tháng 5/2012. 
 
Các nhà tư vấn cũng nói rằng nhân tố chính cho những dự báo lạc quan về số lượng xe bán ra là nhờ nền kinh tế Mỹ đang dấu hiệu của sự phục hồi khá vững chắc, tiêu dùng bán lẻ và nhu cầu mua xe của người Mỹ đều tăng ấn tượng ngay từ đầu năm 2012. Tuy nhiên do giá xăng tăng liên tục, xe tiết kiệm nhiên liệu đang trở thành lựa chọn hàng đầu của người Mỹ. Các nhà sản xuất mặc dù được khích lệ bằng dự báo mới, xong họ cũng cần phải nhanh chóng điều chỉnh cơ cấu sản phẩm cũng như tăng cường đưa ra thị trường những mẫu xe ngốn ít xăng hơn.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn