Porsche SE “lách” thuế trong thương vụ bán Porsche AG cho VW

Porsche Automobil Holding SE, công ty mẹ của Porsche AG, đang tìm cách bán 50,1% cổ phần còn lại trong hãng xe thể thao này cho VW Group mà không phải đóng khoản thuế lên tới 1,5 tỷ euro. Trong khi đó, VW Group có thể sẽ trả thêm 600 triệu euro nữa cho thương vụ này so với thỏa thuận ban đầu.

Thông tin này đã được tờ báo kinh doanhWirtschaftsWoche của Đức đăng tải từ hôm thứ 7 ngày 9/6. Tờ báo này nói rằng cơ quan thuế đã kết luận thương vụ bán Porsche AG cho VW Group là một hoạt động tái cấu trúc hợp pháp chứ không phải là một sự chuyển nhượng nên không dính dáng để các khoản thuế.
 
Trích dẫn các nguồn tin từ Bộ tài chính bang Baden-Wuerttemberg, tờ WirtschaftsWoche đã nói rằng cơ quan thuế ở Stuttgart, thủ phủ của bang Baden-Wuerttemberg, đã chỉ định cho Porsche SE một sự ràng buộc hợp pháp theo đó công ty này sẽ không phải trả một xu nào cho chính phủ.
 
Phía cơ quan thuế chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này và Bộ tài chính bang Baden-Wuerttemberg cũng từ chối đàm phán với các bên. Trong khi đó một người phát ngôn của Porsche SE đã nói rằng công ty chưa tiến hành xong đợt kiểm tra về việc áp thuế đối với thương vụ này.
Trong quá khứ, Porsche SE đã nói rằng công ty có thể sẽ phải đợi tới năm 2014 để bán lượng cổ phần còn lại mà không phải chịu thuế nhưng nay mọi chuyện đã được tiến hành sớm hơn dự kiến.
Trước đó VW Group đã mua 49,9% cổ phần của Porsche với giá 3,9 tỷ euro từ tháng 12/2009 như một phần trong nỗ lực ngăn chặn những khoản nợ xấu của công ty mẹ Porsche SE.
 
Theo thỏa thuận ban đầu, VW Group sẽ trả thêm 3,9 tỷ euro cho 50,1% còn lại nhưng ngày 13/6, tờ Financial Times Deutchland đã trích dẫn nguồn tin rằng VW Groupsẽ trả thêm 600 triệu euro nữa cho thương vụ này. Có nghĩa là VW Groupđã phải trả 4,5 tỷ euro để thâu tóm 100% cổ phần của Porsche AG. 600 triệu euro được cho là do kết quả cắt giảm chi phí giữa hai công ty sớm hơn dự tính.
 
Như vậy Porsche SE đã được lợi đơn lợi kép, không chỉ “lách” được khoản thuế trị giá tới 1,5 tỷ euro mà còn có thêm 600 triệu euro nữa từ phía VW Group.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn