Ôtô nhập khẩu giảm hơn 80 lần trong đầu năm 2018

Trong 15 ngày đầu năm 2018, thị trường ôtô Việt Nam chỉ nhập vỏn vẹn sáu chiếc ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống, giảm hơn 80 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

O-to-nhap-khau-giam-hon-80-lan-trong-dau-nam-2018
 
Theo báo cáo nhập khẩu hàng hóa Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/1, Việt Nam chỉ nhập khẩu 60 ôtô nguyên chiếc, đạt giá trị 5,6 triệu USD (hơn 127 tỷ đồng). Trong đó, xe 9 chỗ ngồi trở xuống có 6 chiếc, xe trên 9 chỗ là 10 chiếc và 27 xe vận tải.
 
So với cùng kỳ năm ngoái, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam giảm hơn 80 lần. Trong 15 ngày đầu năm ngoái, cả nước nhập khẩu 5.000 ôtô nguyên chiếc, trị giá gần 116 triệu USD. Trong đó, xe 9 chỗ trở xuống có 3.701 chiếc, 11 xe 9 chỗ trở lên và hơn 1.000 xe tải.
 
Năm 2017, cả nước nhập khẩu 97.213 xe nguyên chiếc các loại, giảm hơn 13% so với năm 2016. Trong đó, lượng xe dưới 9 chỗ giảm mạnh, gần 10.000 chiếc so với năm 2016.
 
Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc Chính phủ ban hành Nghị định 116 ràng buộc khắt khe về điều kiện kinh doanh ôtô, dựng lên những rào cản đối với xe nhập khẩu, sức thu hút khách hàng của cuộc đua giảm giá xe quyết liệt do các nhà sản xuất trong nước và ngay cả chính hãng khuấy động…
 
Hiện nay, hai hãng xe được người Việt ưa chuộng là Toyota và Honda đã tạm ngừng xuất khẩu xe vào Việt Nam cũng vì vướng mắc Nghị định 116. Trong đó, Toyota cho biết tuy hãng có nhà máy sản xuất tại Việt Nam nhưng lượng xe nhập từ Thái Lan, Indonesia và Nhật (gồm các mẫu xe Fortuner, nhóm xe sang Lexus, Yaris, Hilux) chiếm khoảng 20% số xe bán ra trên thị trường, tương đương 1.000 xe mỗi tháng. Riêng Honda Việt Nam thông báo sẽ chờ thông tư hướng dẫn từ Bộ Giao thông Vận tải để biết chính xác loại giấy VTA có thể tìm kiếm từ những tổ chức, cơ quan nào ở nước ngoài.