Nửa đầu 2015, người Việt mua 1,3 triệu xe máy

Thị trường xe máy Việt Nam 6 tháng đầu năm 2015 đã có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại khi đã có 1.335.701 chiếc xe được bán ra.

thị trường xe máy
 
Theo báo cáo mới đây của 5 thành viên thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (Honda, Suzuki, Yamaha, SYM, Piaggio), nửa đầu năm 2015, thị trường xe máy đã tiêu thụ được tổng cộng hơn 1.3 triệu xe các loại. Trong đó, “đại gia” Honda vẫn chiếm phần lớn khi bán ra 921.937 chiếc. Đứng thứ hai là Yamaha với 347.193 chiếc xe được giao cho khách hàng. Tiếp đến là SYM Việt Nam với 29.921 chiếc, Piaggio bán được 22.628 chiếc và sau cùng Suzuki với 14.022 chiếc.
 
thị trường xe máy 2
 
Ngoài ra, báo cáo của 5 thành viên thuộc Hiệp hội cũng cho thấy, tháng 1/2015 là tháng bán hàng kỷ lục của thị trường xe máy Việt với 303.326 xe được bán ra. Sở dĩ tháng 1/2015 là tháng bán được nhiều hàng nhất của các hãng xe máy là do đây đang là tháng mua sắm cận Tết Nguyên đán nên người tiêu dùng cũng mở rộng hầu bao sắm xe mới hơn. Tháng thấp điểm nhất trong 6 tháng đầu năm là tháng 6 với chỉ có 197.125 chiếc giao cho khách. Những tháng khác có lượng xe tiêu thụ lần lượt là 208.460 chiếc (tháng 2), 210.398 chiếc (tháng 3), 209.511 (tháng 4), 206.971 chiếc (tháng 5).
 
Kết thúc năm 2014, lượng xe máy bán ra của 5 doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Việt Nam là hơn 2,71 triệu chiếc, giảm nhẹ 3% so với năm 2013, đồng thời đánh dấu năm giảm thứ 3 liên tiếp. Theo ông Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Honda Việt Nam, thị trường xe máy sẽ tiếp tục đi ngang trong vài năm tới nếu các nhà sản xuất không nắm bắt kịp nhu cầu mới của thị trường mà một trong những xu hướng đó là các mẫu xe côn tay.