Nissan sản xuất nhờ ở Hàn Quốc nhằm giảm chi phí

Nissan sẽ tiếp tục đặt hàng nhà máy của Renault-Samsung tại Hàn Quốc sản xuất hộ một số mẫu xe, để vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa tránh được tác động từ việc đồng yên tăng giá.

Thông tin được nhật báo kinh doanh Nikkeicủa Nhật công bố ngày 19/7. Nissan Motor, nhà sản xuất Nhật Bản đang có một liên minh bền chặt với hãng Renault của Pháp, dự kiến sẽ đặt nhà máy Renault-Samsung ở Hàn Quốc sản xuất mỗi năm 10 nghìn xe SUV và một số xe khác.
 
Nguyên nhân của động thái này là do đồng yên tăng giá, khiến các xe xuất khẩu Nissan mang lại lợi nhuận không cao. Việc sản xuất tại Hàn Quốc sẽ giúp Nissan né được trở ngại nêu trên, chưa kể những hiệp định thương mại tự do còn giúp cho hàng hoá Hàn Quốc xuất khẩu thuận lợi vào EU và nhiều nước khác. Lý do khiến Nissan chọn Renault-Samsung là vì đối tác thân thiết Renault nắm tới 80% cổ phần hãng xe lớn thứ ba Hàn Quốc.
 
Trên thực tế, nhà máy của Renault-Samsung đang sản xuất một số mẫu xe Nissan như Sunny và Almera, nhưng chủ yếu cho thị trường Nga và Trung Đông, cùng với các xe Renault xuất sang Trung Quốc, châu Âu và các thị trường khác. Dù công suất hàng năm lên tới 300.000 chiếc nhưng nhà máy Renault-Samsung đã phải sản xuất cầm chừng trong vài tháng gần đây do lượng tiêu thụ sụt giảm ở Hàn Quốc và nước ngoài. Vì thế, đây là điều mà hãng xe này cầu còn không được.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn