Người Việt tranh thủ mua xe trước tháng “cô hồn”

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 7 vừa qua, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 28.004 xe, tăng 38% so với cùng kỳ và tăng 15% so với tháng 6/2016.

Tiêu thụ ô tô tháng 7
 
Trong tổng số 28.004 xe đến tay người tiêu dùng, có 17.514 xe du lịch, 9.334 xe thương mại và 1.156 xe
chuyên dụng. Như vậy, lượng tiêu thụ xe du lịch đã tăng 36%, xe chuyên dụng giảm 2%, còn lại, xe thương mại giảm 10% so với tháng 6.
 
Ngoài ra, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 20.726 xe, tăng 15% so với tháng trước. Trong khi đó, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.728 xe, tăng 14%.
 
Cũng theo số liệu từ VAMA, tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2016, toàn thị trường đã tiêu thụ 163.867 xe ô tô các loại, tăng 32% so với cùng kỳ. Trong đó, mức tăng ở các phân khúc xe du lịch, xe thương mại và xe chuyên dụng lần lượt là 28%, 36% và 49%.
 
Theo quan niệm dân gian, tháng 8 dương lịch (tức tháng cô hồn trong âm lịch) là thời gian không nên làm những việc lớn để tránh rủi ro. Đối với nhiều người Việt, ô tô là một tài sản giá trị nên ai cũng có tâm lý chọn ngày tháng tốt để “tậu” xe. Do vậy, việc người dân tích cực mua sắm trước tháng “cô hồn” không quá ngạc nhiên. Cũng theo dự đoán, tháng 7 âm lịch (tháng 8 dương) sẽ là thời điểm doanh số bán hàng của các nhà sản xuất xe hơi chững lại.