Người Việt tiêu thụ hơn 21 nghìn xe ôtô trong tháng 4

Tháng 4/2018, lượng tiêu thụ ôtô toàn thị trường Việt đạt hơn 21.000 xe các loại, tương đương tháng liền trước và giảm 4% so với cùng kỳ.

 
Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), kết thúc tháng vừa qua, số lượng ôtô đến tay khách hàng đạt 21.123 chiếc, bao gồm 13.549 xe du lịch, 1.217 xe chuyên dụng và 6.357 xe thương mại.
 
Trong khi lượng tiêu thụ xe du lịch tăng 5%, xe thương mại và xe chuyên dụng đều giảm 8% so với tháng 3/2018.
 
Dù lép vế nhưng xe nhập khẩu tăng trưởng mạnh mẽ với 3.213 chiếc (tăng 37%). Xe lắp ráp tăng nhẹ (5%) lên 17.910 chiếc so với tháng trước.
 
Trong số những hãng thuộc VAMA, Thaco dẫn đầu với lượng tiêu thụ 8.679 xe, chiếm 42,2% thị phần. Vị trí thứ hai là Toyota cùng 20,6% thị phần, tương đương 4.234 xe.
 
Cộng đồn từ đầu năm, toàn thị trường tiêu thụ tổng cộng 80.681 xe, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2017. Xe du lịch tăng 2% lên 53.439 phương tiện, xe thương mại giảm 18% còn 23.993 phương tiện, xe chuyên dụng giảm tới 36%, đạt 3.250 phương tiện.
 
Tính đến hết tháng 4, nếu như xe lắp ráp tăng trưởng 8% lên 67.959 chiếc thì xe nhập khẩu lại rơi vào tình trạng “ảm đạm” với 12.722 chiếc, giảm 47% so với cùng kỳ. Lý giải cho điều này, nguyên nhân đầu tiên được nhắc tới vẫn là những rào cản từ Nghị định 116 khiến hoạt động nhập khẩu xe của các doanh nghiệp bị đình trệ. Mặc dù vậy, tình hình đang có những chuyển biến khi ngày càng nhiều tên tuổi thông báo đáp ứng tiêu chuẩn và rục rịch hoàn thiện thủ tục để đưa những lô hàng đầu tiên về nước và đến tay người tiêu dùng.