Người Việt chuộng ôtô nhập dưới 9 chỗ của Nhật và Đức

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2016, Nhật Bản và Đức là hai quốc gia dẫn đầu về giá trị xuất khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ sang thị trường Việt Nam. Như vậy, có thể thấy, trước những biến động liên tiếp về các chính sách thuế, phân khúc xe sang tại Việt Nam càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Ô tô nhập khẩu dưới 9 chỗ

 

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan trong nửa đầu năm 2016, tổng lượng xe ô tô nhập khẩu các loại về Việt Nam đạt gần 50.000 xe với tổng trị giá trị kim ngạch hơn 1,21 tỷ USD, giảm 9,1% về lượng và giảm 19,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc dưới 9 chỗ đạt 20.400 chiếc, trị giá 375 triệu USD, dù chỉ tăng 15,9% về lượng nhưng tăng tới 69,4% về trị giá so với với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, lượng xe ô tô tải các loại đạt 21.900 chiếc, trị giá 458 triệu USD, tăng 2,3% về lượng nhưng giảm 19,8% về giá trị, và các loại xe ô tô khác đạt 7.600 chiếc, trị giá 379 triệu USD, giảm mạnh 46,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Một điểm đáng chú ý là trong nửa đầu năm nay, người tiêu dùng Việt đặc biệt “chuộng” xe ô tô dưới 9 chỗ từ các thương hiệu xe đến từ Nhật Bản và Đức – vốn là những thương hiệu xe chủ yếu cung cấp các dòng xe cao cấp với giá bán lên đến hàng tỷ đồng. Đây cũng là lần hiếm hoi trong nhiều năm qua, Nhật Bản bất ngờ vươn lên vị trí dẫn đầu về giá trị nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ tại Việt Nam. Trước đó, các mẫu xe thuộc phân khúc này chủ yếu được nhập nhiều từ các nước Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc… Cụ thể, kết thúc 6 tháng đầu năm 2016, xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 3.700 chiếc, trị giá 143 triệu USD, tăng 62% về lượng và tăng 103,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ hai về giá trị nhập khẩu ở phân khúc này là Đức với 1.600 xe ô tô dưới 9 chỗ các loại, trị giá 51 triệu USD, tăng 83,8% về lượng và  65% về giá trị. Đà gia tăng đột biến của xe nhập khẩu dưới 9 chỗ từ Nhật Bản và Đức được cho là do các nhà nhập khẩu ô tô và người tiêu dùng trong thời gian qua đã tranh thủ nhập và mua xe sang để “né” mức thuế tiêu thụ đặc biệt mới tăng cao kỷ lục bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2016..

 

Ngoài ra, theo Tổng cục Hải quan, lượng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu từ Thái Lan cũng có chiều hướng tăng mạnh trong nửa đầu năm nay với 3.600 xe nhập về Việt Nam, tổng kim ngạch đạt 41 USD, tăng 79,5% về lượng và 93,5% về trị giá. Ngược lại, các quốc gia truyền thống xuất khẩu xe ô tô dưới 9 chỗ sang Việt Nam là Hàn Quốc và Ấn Độ lại đều giảm mạnh cả về lượng và trị giá. lượng xe nguyên chiếc nhập từ Hàn Quốc đạt 3.200 chiếc, tổng kim ngạch đạt 20 triệu USD, giảm 24,6% về lượng và 16,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng xe nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 5.400 chiếc, tổng kim ngạch đạt 21 triệu USD, giảm 19,2% về lượng và 20% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.