Mitsubishi chính thức khai tử dòng xe Lancer

Phân khúc xe sedan thể thao lại mất đi một lựa chọn sau khi hãng xe Nhật tuyên bố Lancer 2017 sẽ là phiên bản cuối cùng của dòng xe này.

Trong một sự kiện riêng vào ngày 8/1 mới đây, Mitsubishi cho biết hãng đã thảo luận về việc tập trung nguồn lực của mình vào phân khúc crossover. Cũng theo thông tin từ Giám đốc điều hành khu vực Bắc Mỹ của Mitsubishi, ông Don Swearingen: "Mirage G4 sẽ vẫn còn trên thị trường để đáp ứng một số nhu cầu sedan, nhưng việc sản xuất Lancer sẽ dừng lại hoàn toàn vào tháng Tám". Như vậy, sau nhiều lần thất hứa với người tiêu dùng về việc hãng sẽ tung ra các mẫu Lancer phiên bản hạn chế hoặc thể thao đặc biệt như Lancer Evolution, rốt cuộc dòng xe du lịch lừng danh Mitsubishi Lancer cũng đã chính thức bị dừng sản xuất vĩnh viễn. 
 
Ông Swearingen cũng cho biết, thị trường sedan đang giảm sút vô cùng nghiêm trọng không chỉ với Mitsubishi mà còn với nhiều hãng xe lớn khác. Vì thế việc nghiên cứu, chuyển dịch, tìm hướng đi mới đồi với hãng là điều tất nhiên. Bởi để tồn tại và đứng vững trên thị trường ô tô cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thì việc phát triển sản phẩm và mang lại lợi nhuận cho công ty là điều tối quan trọng. Đó cũng là lý do Mitsubishi tiếp tục chuyển dịch trọng tâm sang các thị trường khác và không có kế hoạch hiện tại cho một mẫu Lancer mới.
 
Lancer được hãng xe Nhật giới thiệu lần đầu vào năm 1973 cho đến thời điểm hiện tại đã có 9 thế hệ được ra mắt tới người tiêu dùng. Cho dù chiếm được cảm tình của không ít người nhưng Lancer sẽ phải lui vào dĩ vãng, như một quy luật tất yếu, nhường chỗ lại cho những sản phẩm khác của nhà Mitsubishi sẽ mang tới triển lãm xe New York vào tháng 4 tới.