Lượng tiêu thụ ôtô Malaysia gấp 4 lần Việt Nam

Tháng thứ hai của năm 2015, lượng tiêu thụ xe hơi tại Malaysia đã giảm 0,6% so với cùng kỳ nhưng vẫn cao gấp 4 lần Việt Nam.

 
Hiệp hội ôtô Malaysia (MAA) cho biết trong tháng trước, số xe bán ra tại thị trường này đạt 50.390 đơn vị, giảm từ con số 50.718 xe cùng kỳ năm 2014. Lượng tiêu thụ xe cá nhân giảm từ 45.704 xe xuống 44.917 xe. Xe thương mại tăng từ 5.014 lên 5.473 phương tiện.
 
Một nguyên nhân được đưa ra là người tiêu dùng còn chần chừ. Cũng giống như Việt Nam thị trường trầm lắng trước mỗi kỳ thay đổi chính sách, các khách hàng Malaysia cũng cố “nín” để chờ đợi giá ôtô sẽ giảm khi thuế giá trị gia tăng (viết tắt là GST) có hiệu lực từ ngày ¼ tới. Mức thuế mới là 6%, thấp hơn mức thuế bán hàng hiện tại mà chính phủ áp dụng lên hàng hóa, dịch vụ là 10%.
 
Về sản xuất, trong tháng 2/2014 đã có 46.958 xe được xuất xưởng, giảm từ 47.680 cùng kỳ năm ngoái. Xe du lịch tăng từ 43.092 lên 44.023 đơn vị, trong khi xe thương mại giảm từ 4.588 xuống 2.935 đơn vị.
 
Mặc dù vậy, MAA vẫn lạc quan rằng thị trường tháng 3 sẽ khá “sáng sủa” do các hãng xe đều muốn đẩy hàng tồn kho trước khi mức thuế mới có hiệu lực.
 
Trong khi tiêu thụ ôtô tại Malaysia giảm nhẹ thì cũng trong tháng 2, thị trường ôtô Việt Nam đã tiêu thụ được 12.329 xe, tăng tới 69% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, với sự “đột phá” đó, số xe bán ra tại thị trường trong nước vẫn chưa bằng ¼ thị trường Malaysia, tiếp nối đà tháng 1.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn