Lotus sẽ không bị bán

DRB-Hicom, chủ Malaysia của Group Lotus, đã nói rằng họ không có kế hoạch bán Lotus mặc dù đã treo quyền của giám đốc điều hành Dany Bahar.

Việc treo quyền Bahar, được công bố ngày 25/5 vừa rồi, đã dấy lên những lo ngại rằng DRB-Hicom đang toan tính bán nhãn hiệu bị thua lỗ này.
 
DRB-Hicom đã mua Proton, công ty mẹ của Lotus, vào tháng 1/2012. Dany Bahar bị buộc “ngồi chơi xơi nước” để phục vụ cho cuộc điều tra liên quan đến điều hành hãng Lotus của ông CEO nhiều tham vọng này.
 
Proton dẫn một tuyên bố vào ngày 28/5 rằng DRB-Hicom không có kế hoạch bán Lotus và cho rằng Lotus với lịch sử và chuyên môn có thể mang lại giá trị cho Proton. Proton và DRB-Hicom đang xem xét lại những dự án kinh doanh và tài chính hiện tại của những công ty thuộc Group Lotus.
 
Trước đó, giới truyền thông đã đưa tin rằng một hãng xe lớn của Trung Quốc và một quỹ đầu tư là những người mua tiềm năng của Lotus. Tuy nhiên gần đây, Shanghai Automotive Industry Corp đã từ chối mua lại Lotus.
 
DRB-Hicom, được kiểm soát bởi tỷ phú Syed Mokhtar Al-Bukhary, đã giành được Lotus  sau khi mua một phần lớn cổ phần của Proton. Người chủ mới này đã thuê nhà tư vấn KPMG để định giá Lotus. Trong tháng 3/2012, DRB-Hicom đã nói rằng có thể bán Lotus nếu nó không đạt được những mục tiêu kinh doanh và sẽ quyết định việc này sau khi định giá. Một số phương án khác cũng được đưa ra bao gồm thay đổi ban điều hành của Lotus hoặc đường lối sản xuất kinh doanh của nó.
 
Lotus là một nhà sản xuất xe thể thao và xe đua được thành lập năm 1952 tại Anh Quốc. Hãng này nổi tiếng trong thiết kế những bộ khung trọng lượng nhẹ. Lotus thuộc sở hữu của Proton năm 1994. Những sản phẩm chủ lực hiện nay của Lotus gồm Exige, Elise và Evora.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn