Kia chấp nhận ‘tạm buông’ phân khúc minivan

Hãng xe Hàn Quốc cho biết chiếc Sedona, hay còn gọi là Carnival, sẽ không có phiên bản cải tiến ra mắt trong năm tới. Một mẫu xe hoàn toàn mới sẽ ra mắt để thay thế, sớm nhất là từ 2014.

Người phát ngôn của tập đoàn Kia, James Hope, mới đây đã khẳng định mẫu xe minivan Sedona hiện nay sẽ không được tiếp tục sản xuất hay cải tiến. Kia đã có kế hoạch về một mẫu xe gia đình mới, Hope cho biết, nhưng không tiết lộ bất kỳ thông tin nào khác. Gần đây nhất khi Kia tung ra một phiên bản Sedona là vào năm 2011. Chiếc xe này cũng không hề là một thành công về mặt thương mại, đồng thời bị đánh giá rất kém cả về hình thức hầu như không thay đổi, lẫn chất lượng an toàn rất thấp, theo đánh giá của nhiều tổ chức, trong đó có Viện Bảo hiểm an toàn xa lộ Mỹ (IIHS).
 
Phân khúc xe minivan hiện có sự cạnh tranh được coi là quyết liệt hơn hẳn các phân khúc khác. Liên tục từ năm ngoái, các nhà sản xuất lớn đã tung ra các thế hệ mới của Toyota Sienna, Honda Odyssey, Dodge Grand Caravan và Chrysler Town & Country. Trong khi đó, các hãng xe Hàn Quốc, cả Kia lẫn Hyundai, chưa từng có sản phẩm đáng kể nào đủ sức cạnh tranh. Ngay cả ở một thị trường dễ tính và rất chuộng xe 7 chỗ như Việt Nam mà khách hàng cũng không chịu chấp nhận chiếc xe này. Có tên gọi là Carnival, chiếc xe được lắp ráp và bán bởi Công ty ôtô Hòa Bình (VMC) trước đây và Trường Hải hiện nay. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), 3 tháng đầu năm nay Trường Hải mới bán được đúng 6 xe Carnival.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn