Khi ô tô trở thành “bất động” sản

So với cách đây vài năm, 100% các showroom đều trưng bày và bán xe mới , nhưng tính tới thời điểm của phóng sự này, số lượng các show room bán xe mới giờ chỉ còn lác đác. Hãy nhìn vào các showroom bán cả xe mới và xe cũ, thì tất cả mặt tiền, những vị trí đắc địa nhất đều là “thiên đường” cho xe cũ. Xe mới rúc vào những góc khuất, “đội quân second hand” choán hết những vị trí đắc địa của showroom.

 
Xe cũ được trưng bày ngay mặt tiền cửa hàng để gây sự hấp dẫn
cho khách hàng.
 
Số lượng showroom ôtô ngày nay chắc chẳng ít hơn số cửa hàng xe máy bãi đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Chất lượng của các xe đã qua sử dụng đang bày bán trên thị trường Hà Nội hiện tại thì …khỏi nói – có xe mới chỉ chạy chưa hết rốt-đa. Nhưng điều đó không phản ánh dân Việt đã quá giàu nên…xài sang. Ngược lại, sự khốn đốn của nền kinh tế đã khiến cho những đứa “con cưng” bị chủ từ chối nuôi dưỡng vì làm ăn bết bát hoặc đang ngập đầu trong đống nợ nần..
 
Thượng vàng, hạ cám, đủ cả: Xa xỉ như Porsche, lịch lãm như Mercedes, phong cách như BMW, hay chỉ là đơn giản tiện dụng như … Getz đều nằm yên nghỉ ê chề cạnh nhau.
 
Xe sang chiếm vị trí… sang
 
Porsche
 
Mercedes
 
Audi
 
Xe cỏ vị trí... cũng sang
 
Hyundai i30
 
Vắng như chùa Bà Đanh
 
Khi nhân viên kinh doanh làm nhiệm vụ lao công.
 
Ôtô – động sản giờ thành bất động. Đây mới chính là lý do đường sá
giảm ùn tắc.
 
Phải đi thế này mới gọi là “xe” !!!
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn