Kêu lãi ít, xăng dầu lại chuẩn bị tăng giá?

Chiều qua (14/8), tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã công bố tổng lợi nhuận kinh doanh xăng dầu trước thuế của 6 tháng đầu năm 2014 đạt trên 259,8 tỷ đồng và đánh giá mức lãi này là quá thấp. Điều đó đang dấy lên lo ngại về các đợt tăng giá liên tiếp trong giai đoạn sau của năm như những gì đã diễn ra trước đó.

Ảnh biếm họa: Sa Tế
 
Theo báo cáo được Petrolimex công bố, 6 tháng đầu năm 2014, tập đoàn này thu về hơn 106.000 tỷ đồng. Tính mức lãi trước thuế, Petrolimex đạt 850 tỷ đồng, trong đó riêng mặt hàng xăng dầu đóng góp 260 tỷ đồng, tương đương với mức lãi 63 đồng/lít xăng. Mức lãi sau thuế được công bố là 672 tỷ đồng – gần tương đương với cùng kỳ năm trước.
 
Tuy nhiên, mức lãi này lại được Petrolimex cho là quá thấp với lý do còn kém xa định mức mà các cơ quan hữu trách đề ra cho doanh nghiệp xăng dầu đầu mối khi tính giá cơ sở theo các quy định hiện hành là 300 đồng/lít (tức kém tới gần 5 lần). Thậm chí tập đoàn này còn đổ lỗi cho Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng 1% tỷ giá từ giữa tháng 6 khiến Petrolimex lỗ chênh lệch tỷ giá khoảng 140 tỷ đồng.
 
Đây là dấu hiệu cho thấy các đợt tăng giá xăng dầu sẽ còn tiếp diễn trong 6 tháng cuối năm bởi từ trước tới nay, mỗi lần than lỗ là chỉ một thời gian ngắn sau giá xăng sẽ được điều chỉnh tăng lên. Chính ông Trần Ngọc Năm - Phó tổng giám đốc Petrolimex - còn khẳng định giá xăng dầu những tháng cuối năm sẽ diễn biến khó lường khi viện tới lý do bất ổn ở Trung Đông bùng phát trở lại. Mặc dù đã có 2 đợt giảm giá gần đây như một động thái xoa dịu dư luận, song tình từ đầu năm vẫn thấy giá xăng hiện nay vẫn tăng 630 đồng/lít so với thời điểm đầu năm bởi 5 lần tăng tới 1.430 đồng/lít, còn 2 lần điều chỉnh giảm với tổng mức giảm chỉ 800 đồng/lít.