Kết quả bán hàng của VAMA tháng 5: Tới đáy chưa?

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) hôm qua cho biết trong tháng 5/2012 chỉ bán được 5.710 xe, giảm 5% so với tháng 4/2012 nhưng giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, tháng 5 đã nối tiếp các tháng 3 và 4 tạo hình con dốc đi xuống trên biểu đồ tổng kết của các thành viên VAMA nói riêng, cũng như cả thị trường ôtô trong nước nói chung. Trong tháng 4, số xe VAMA bán ra giảm tới 20% so với một tháng trước đó, thì tháng qua chỉ giảm 5%. Nhìn một cách lạc quan, thị trường đã cho thấy sự hồi phục rất nhỏ, như nhận định của VAMA. Nhưng nếu bi quan, có thể cho rằng mức tiêu thụ xe đã gần chạm đáy. Tính riêng 2012. số xe bán trong tháng 5 chỉ cao hơn tháng 1/2012, tháng mà VAMA bán được 4.274 xe và là kết quả bán hàng thấp nhất kể từ tháng 3/2007.
 
Bảng doanh số bán xe của các thành viên VAMA trong tháng 5/2012.
 
Kết quả của tháng 5 còn khiến người ta phải lo ngại ở chỗ trong vòng 2 tháng trước đó, các nhà lắp ráp ôtô trong nước và các đơn vị nhập khẩu đua nhau tung ra các chương trình khuyến mại nhưng thực chất là giảm giá xe cho khách hàng. Số tiền dao động từ vài chục triệu đồng mỗi xe cho tới cả trăm triệu đồng của các xe Audi, BMW hay Mercedes.
 
Bất chấp mọi nỗ lực, tháng 5 vừa qua, chỉ có 2 hãng xe đạt sản lượng bán hàng vượt mốc 1.000 chiếc, gồm Trường Hải với 1.898 chiếc và Toyota với 1.602 chiếc. Trong tổng số xe mà VAMA bán được tháng qua, có 5.339 chiếc lắp ráp trong nước, số còn lại là nhập khẩu nguyên chiếc.
 
Bảng doanh số bán xe của các thành viên VAMA trong tháng 5/2012.
 
Cộng cả 5 tháng đầu năm nay, VAMA tiêu thụ 29.812 xe các loại, giảm 35% so với con số 45.597 xe của cùng giai đoạn năm 2011. Trong đó, xe thương mại (xe tải và xe buýt các loại) là 14.692 chiếc (giảm 30%), xe du lịch 5 chỗ là 9.005 chiếc (giảm 39,6%) và xe SUV cùng xe đa dụng là 5.484 (giảm 44%).
 
Bảng so sánh doanh số VAMA 5 tháng đầu năm.
 
Tháng 5 cũng là tháng thứ hai liên liên tiếp VAMA liệt kê cả doanh số bán xe của các đơn vị không phải thành viên. Theo đó, toàn thị trường trong các tháng đầu năm nay đạt 6.870 xe, bao gồm 2.408 xe du lịch từ 7 chỗ trở xuống và 4.462 xe tải. Con số này giảm giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xe du lịch giảm 47% và xe tải giảm 35%.
 
Bảng tổng sản lượng bán hàng của toàn thị trường 5 tháng đầu năm.
 
Đại diện của VAMA cho rằng số liệu bán hàng thực tế của tháng 5 cho thấy có dấu hiệu phục hồi rất nhỏ, và vẫn ở mức rất thấp so với kết quả của năm ngoái. Vì vậy, hiệp hội dự báo doanh số bán hàng của thị trường ôtô trong năm nay sẽ giảm xuống mức chỉ còn 100.000 xe.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn