Hyundai lên kế hoạch sản xuất xe điện hạng sang

Không lâu sau khi tách riêng thương hiệu xe sang Genesis để tăng sức cạnh tranh với các hãng xe Đức, Hyundai tiếp tục đặt cược vào các dòng nhiên liệu thay thế với kế hoạch mở rộng danh mục xe thân thiện với môi trường. Hãng xe Hàn Quốc đang lên kế hoạch sản xuất mẫu xe điện hạng sang gắn mác thương hiệu Genesis.

Hyundai sản xuất xe điện hạng sang
 
Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Triển lãm ô tô Busan (Hàn Quốc), Phó Chủ tịch cấp cao Hyundai kiêm người đứng đầu thương hiệu Genesis Manfred Fitzgerald cho biết: “Để xây dựng và định hình một thương hiệu mới trong tương lai, hệ thống động cơ sử dụng nhiên liệu thay thế sẽ là tâm điểm của sự phát triển. Chúng tôi chắc chắn sẽ áp dụng con đường này cho Genesis và một mẫu xe hạng sang chạy điện hoàn toàn sẽ sớm ra mắt công chúng”. Ngoài ra, cựu giám đốc của Lamborghini còn nhấn mạnh thêm: “Tôi tin rằng xe điện sẽ là tương lai của ngành công nghiệp ô tô thế giới”.
 
Mặc dù là Genesis là thương hiệu xe sang mới sinh của Hyundai song nó cũng đang dần chiếm được chỗ đứng trong phân khúc xe sang nhờ nhu cầu đối với các dòng xe cao cấp của người tiêu dùng trên thế giới vẫn tiếp tục tăng mạnh. Theo ông Chung Sung-yop, chuyên gia phân tích lĩnh vực xe hơi tại Daiwa, trong khi ngành công nghiệp ô tô toàn cầu chỉ tăng trưởng 2-3% một năm thì phân khúc xe hạng sang vẫn đang có được mức tăng trưởng ổn định 10%.
 
Tuy nhiên, thách thức đặt ra cho Genesis là làm thế nào để tạo được bản sắc riêng để phân biệt với chính những dòng xe phổ thông khác thuộc gia đình Hyundai-Kia cũng như các đối thủ cạnh tranh đến từ Đức. “Mục đích chính là tạo ra sự phân hóa mạnh mẽ trong các thương hiệu. Không có chuyện thiết kế chồng chéo lên nhau”, Luc Donckerwolke , Phó Chủ tịch cấp cao Trung tâm thiết kế Hyundai, nhận định.
 
Động thái đẩy mạnh đầu tư vào dòng xe xanh của Hyundai được coi là một trong những nỗ lực nhằm lôi kéo khách hàng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng mất niềm tin vào động cơ diesel sau bê bối gian lận đình đám của VW. Hơn nữa, đây cũng là nỗ lực của Hyundai nhằm theo kịp các đối thủ khi các thương hiệu xe cao cấp của Đức đã có những bước tiến dài trong phân khúc xe điện.