Hyundai, Kia dự đoán tăng trưởng chậm nhất trong hơn một thập kỷ

Hai nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc Hyundai và Kia dự đoán lượng tiêu thụ trong năm nay sẽ tăng trưởng ở mức thấp nhất kể từ năm 2003 do hạn chế về công suất và đồng Yên suy yếu đang tạo lợi thế cho các đối thủ Nhật Bản tại những thị trường trọng điểm.

Hyundai, Kia dự đoán tăng trưởng chậm nhất trong hơn một thập kỷ
Hyundai i20
 
Huyndai-Kia đứng thứ 5 thế giới về lượng tiêu thụ, nhưng mới đây, hai hãng cho biết số xe moi bán ra trong năm nay sẽ không vượt quá 8,2 triệu xe. Nếu vậy, tốc độ tăng trưởng so với năm trước chỉ đạt 2,5%, thấp nhất kể từ năm 2003.
 
Trả lời Reuters, ông Chung Mong-koo, Chủ tịch tập đoàn, cho biết: “Tăng trưởng chậm là tình trạng chung của nền kinh tế thế giới nhưng những bất ổn chính trị ở các thị trường mới nổi và sự cạnh tranh gay gắt đang ngày càng đè nặng lên các hãng xe”.
 
xe Kia của Hyundai đã phải chứng kiến tốc độ tăng trưởng chậm lại kể từ khi ông Chung yêu cầu tập trung vào chất lượng thay vì đầu tư vào các nhà máy. Do đó, năm 2014, hai hãng cho biết sẽ xây dựng các nhà máy ở Trung Quốc và Mexico để mở rộng công suất. Tuy nhiên, chúng sẽ không được đưa vào hoạt động cho đến cuối năm nay.
 
Nếu không mở rộng năng lực sản xuất, hai thương hiệu xe hơi Hàn Quốc sẽ yếu thế trước các đối thủ như Toyota, Volkswagen và GM. Cả ba đều đang tiến tới mốc tiêu thụ hàng năm 10 triệu xe.
 
Mặc dù vậy, trong năm qua, Hyundai-Kia đã bàn giao cho khách hàng hơn 8 triệu xe các loại, cao nhất trong lịch sử tập đoàn.  hãng xe Hyundai cũng đang tập trung thúc đẩy các công nghệ xanh. Năm tới, Hyundai dự kiến sẽ ra mắt phiên bản cải tiến của chiếc Tucson SUV và Elantra compact nhằm vực dậy lượng tiêu thụ sau khi Sonata sedan đã không lấy lòng được người tiêu dùng.