GM cố bán nhà máy sản xuất hộp số tại Pháp

Lần thứ hai trong vòng 4 năm, General Motors rao bán nhà máy sản xuất hộp số của hãng tại Strasbourg, Pháp. Mục đích của quyết định này là tìm kiếm các nhà đầu tư để duy trì hoạt động của nhà máy.

General Motors (GM) đã nói hôm thứ Tư (ngày 9/5) rằng hãng đã thuê các nhà tư vấn để quản lý việc bán cơ sở sản xuất ở miền Đông nước Pháp, nơi hiện có khoảng 1.100 công nhân đang làm việc.
“Tập đoàn đang tìm kiếm những người mua mà sẽ tiếp tục vận hành nhà máy với nguồn nhân lực, các cơ sở cung cấp và khách hàng hiện có.” GM đã nói vậy trong một tuyên bố được gửi đi hôm qua và không quên nhấn mạnh rằng, các nhà đầu tư vẫn có thể tìm thấy những cơ hội kinh doanh tại đây. Ngoài ra GM sẽ tiếp tục nghiên cứu những chương trình phát triển động cơ và hộp số mới để sản xuất tại nhà máy ở Strasbourg.
 
Trước đó, GM đã phải bán nhà máy tại Pháp do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Tuy nhiên năm 2010, GM mua lại nhà máy này với giá tượng trưng 1 euro. Và nay họ lại cố bán nó lần thứ hai mặc dù nhà máy Strasbourg không thuộc mạng lưới sản xuất của chi nhánh GM châu Âu hiện đang gặp nhiều khó khăn. GM hiện đang chuẩn bị một kế hoạch tái cấu trúc trên diện rộng chi nhánh của tập đoàn tại châu Âu.
 
Năm 2011, nhà máy ở Strasbourg đã sản xuất khoảng 280.000 hộp số tự động 6 cấp cho các nhãn hiệu thuộc GM và hãng BMW.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn