Ford Mustang giành lại ngôi vương xe cơ bắp 2015

Với lượng xe tiêu thụ ấn tượng trong năm 2015, “ngựa hoang” Ford Mustang đã một lần nữa trở thành mẫu xe cơ bắp phổ dụng nhất của người Mỹ, vượt qua “kỳ phùng địch thủ” Chevrolet Camaro.

Ford Mustang 2015
Ford Mustang- Vua xe cơ bắp tại Mỹ năm 2015
 
Cụ thể, kết thúc năm 2015, hãng xe Ford đã bán được tổng cộng 122.345 chiếc Mustang thế hệ thứ 6, tăng tới 48% so với năm 2014. Trong khi đó, lượng xe giao đến tay khách hàng của Chevrolet Camaro chỉ đạt 77.502 xe, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Đứng ở vị trí thứ 3 trong top những mẫu xe cơ bắp bán chạy nhất tại Mỹ là Dodge Challenger với 51.462 xe bán ra. Đây được coi là một kỷ lục doanh số bán hàng mới đối với mẫu xe này.
 
Chevrolet Camara 2016
Với việc ra mắt thế hệ thứ 5, Camaro hứa hẹn sẽ khiến cuộc đua xe cơ bắp 2016 thêm phần thú vị
 
Trong suốt 4 năm từ 2010-2014, Camaro luôn dẫn đầu trong cuộc đua giành ngôi vị xe cơ bắp số 1 của người Mỹ. Tuy nhiên, với việc ra đời thế hệ mới nhất của Mustang, không quá ngạc nhiên khi mẫu xe này đã giành được sự ưu ái đặc biệt của người tiêu dùng Mỹ và giành lại ngôi vương từ Camaro. Song, điều đó không đồng nghĩa với việc cuộc chiến xe cơ bắp đã giảm nhiệt. Thực tế, chính thế hệ thứ 5 của Camaro trình làng gần đây sẽ khiến năm 2016 trở thành bài kiểm tra thực sự xem liệu Camaro hay Mustang thế hệ mới nhất mới là “vua” xe cơ bắp trên đất Mỹ. Trong khi đó, giới phân tích tin rằng kết quả bán hàng thấp nhất của Camara trong năm 2015 kể từ khi mẫu xe này được đưa trở lại thị trường Mỹ vào năm 2009 là một dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng đã rất nóng lòng chờ đợi sự bùng nổ của những phiên bản mới hơn.