Ford đạt tốc độ ra xe mới nhanh nhất tại Mỹ

Ford dẫn đầu trong số các nhà sản xuất ôtô tại thị trường Mỹ về tỷ lệ tung ra các mẫu xe mới và cải tiến, đối với các xe đời 2013 đến 2016, báo cáo của Bank of America Merrill Lynch cho biết.

Báo cáo thường niên có tên gọi rất thú vị “Car Wars – Chiến tranh xe hơi” đưa ra hôm 16/5. Theo đó, Ford sẽ thay thế 26% các dòng sản phẩm của hãng trong khoảng thời gian nêu trên. Ngoài ra báo cáo cũng đề cập tới các nhà sản xuất khác. Đứng sau Ford là GM với tỷ lệ 25%, Toyota là 24% và Nissan là 23%. 23% cũng là tốc độ trung bình của nền công nghiệp.
 
Các nhà  sản xuất xe hơi có tốc độ thay thế xe nhanh hơn đều dự định gia tăng thị phần. Những công bố sản phẩm mới đang tăng nhanh sau một thời gian trầm lắng suốt 3 năm gần đây, tập trung vào phân khúc crossover, xe sang và pick-up đối với các mẫu xe đời 2016. Những phân khúc này cũng sẽ giúp các hãng thúc đẩy doanh số.
 
Chrysler, hiện thuộc sở hữu của Fiat, và Honda sẽ có tốc độ thay thế khoảng 20%, dưới mức trung bình của ngành công nghiệp. Báo cáo của Bank of America cũng dự đoán thị phần của Ford tại Mỹ cũng sẽ vượt quá 16%, so với  mức 15,3% được dự đoán cho cả năm 2012. Điều này có được là nhờ những mẫu xe mới như C-Max, Escape, Fusion và Lincoln MKZ. Từ nay tới năm 2015, Ford sẽ thay thế chiếc Ford Edge, F-Series, Mustang và Lincoln MKX.
 
Thị  phần tại Mỹ của GM có thể  trở lại mức 18% với sự hỗ trợ của những mẫu xe mới của năm 2013 bao gồm cả chiếc Cadillac ATS, XTS, Chevrolet Malibu và Spark. GM sẽ nâng cấp một loạt sản phẩm bao gồm Chevy Silverado và GMC Sierra, Cadillac CTS và Chevy Impala.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn