Ford bán ra hơn 150.000 xe Mustang năm 2016

Không chỉ giữ “ngôi vương” trong phân khúc tại Mỹ, Ford Mustang còn là mẫu xe thể thao bán chạy nhất thế giới năm 2016.  

Xe Ford Mustang
 
Theo dữ liệu của hãng nghiên cứu IHS Markit, Ford bán hơn 150.000 xe Mustang trong năm ngoái, tăng 6% so với năm 2015. Trong đó, lượng tiêu thụ ở các thị trường ngoài Mỹ đạt gần 45.000 xe, mức tăng 101%.
 
Kết quả hãng xe Mỹ đạt được trong năm qua chủ yếu nhờ vào một số thị trường lớn như Đức và Trung Quốc, bên cạnh đó là các thị trường nhỏ hơn như New Caledonia, Gibraltar và Bonaire. Kể từ khi được giới thiệu tại Trung quốc vào năm 2015, Ford Mustang trở thành mẫu xe thể thao đắt khách nhất thị trường ôtô lớn nhất thế giới. So với năm 2015, lượng tiêu thụ năm 2016 tăng 74%.
 
Xe Ford Mustang 1
 
Mark Schaller, Giám đốc tiếp thị của Ford, cho biết: Ford Mustang không ngừng “xâm chiếm” những nơi mà “ngựa hoang” chưa từng đặt chân tới. “Chúng tôi liên tục đưa mẫu xe đến những thị trường mới và đã nhận được sự ủng hộ từ các tài xế”.
 
Dữ liệu từ hãng xe Ford cho thấy kể từ năm 2015, nhà máy của hãng ở Flat Rock đã sản xuất 395.000 xe Mustang thế hệ thứ 6 và 98.000 xe được xuất khẩu ra các thị trường quốc tế. Trong khoảng thời gian từ 2015-2016, tỷ lệ xe xuất khẩu tăng gấp đôi lên 17,5%, nhà sản xuất kỳ vọng sẽ đạt 30% đối với phiên bản 2017.
 
Xe Ford Mustang 2
 
Bên cạnh lượng tiêu thụ, Ford Mustang còn là mẫu xe được cư dân mạng “Thích” nhiều nhất trên Facebook với 8,4 triệu “Like”. Hiện “ngựa hoang” có mặt ở 140 quốc gia thuộc các châu lục khác nhau. Dự kiến Mustang 2018 sẽ được mở rộng sang 6 thị trường mới, trong đó có Brazil, Quần đảo Palau và Bờ Biển Ngà.
 
Ở phiên bản 2018, mẫu xe sở hữu một ngoại hình thể thao hơn với thiết kế mới ở cả mặt trước và sau. Một số công nghệ tiên tiến bao gồm màn hình kỹ thuật số 12-inch, hộp số tự động 10 cấp, hệ thống ống xả mới...