Fiat hợp tác nhưng không định mua cổ phần của Mazda

Fiat tuyên bố sẽ không mua cổ phần của Mazda cho dù 2 bên đang cùng nhau sản xuất xuất xe. Thay vào đó, hãng ôtô Ý dự định tiếp tục tăng tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Chrysler lên hơn 60%.

Tuần trước, Mazda và Fiat đã công bố sẽ hợp lực với nhau để sản xuất phiên bản mới của chiếc xe thể thao danh tiếng MX-5 và Alfa Romeo Spider. Liên minh kiểu này cho phép các nhà sản xuất xe hơi hạn chế chi phí trong quá trình phát triển những mẫu xe mới, qua đó tăng sức cạnh tranh về giá cả. Vì thế đã xuất hiện những suy đoán về một sự hợp tác lâu dài.
 
Tuy nhiên, Chủ tịch Fiat nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. “Chúng tôi không có kế hoạch mua cổ phần của Mazda”, ông John Elkann nói bên lề hội nghị cổ đông thường niên của Exor, công ty đầu tư mà thông qua đó gia đình Agnelli giữ quyền kiểm soát Fiat và Chrysler.
 
Fiat hiện sở hữu 58,5% cổ phần trong Chrysler Group và dự tính sẽ mua thêm 3% nữa từ đầu tháng 7. Về lâu dài, Fiat thậm chí còn muốn tăng cổ phần của hãng ở Chrysler lên 100%, nhưng Elkann đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về lộ trình này.
 
Hiện Exor nắm giữ 30,4% vốn của Fiat Industrial, 15% của SGS – một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm định sản phẩm, 30,5% của hãng ôtô Fiat và 69,5% của Cushman & Wakefield, một công ty bất động sản.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn