Ferrari lại thu hồi 458 Italia

Tổng cộng 206 xe Ferrari trên toàn cầu, bao gồm các mẫu 458 Italia và California, sẽ phải thu hồi để sửa lỗi trục khuỷu.

Hãng xe Ý xác nhận với tờ Auto Express của Anh rằng, trong quy trình kiểm tra thông thường đã phát hiện một máy gia công dùng để hoàn thiện trục khuỷu động cơ V8 không hoạt động chính xác, gây ra sai số quá mức cho phép. Kết quả là động cơ có thể bị rung quá mức khi vận hành và dễ xảy ra sự cố.
 
Ngoài ra, AutoExpress còn cho biết thêm có 10 chiếc California và 6 chiếc 458 Italia tại Anh đã bị ảnh hưởng bởi lỗi này. Ferrari sẽ liên hệ với chủ nhân của những chiếc xe bị lỗi để sửa chữa kịp thời. 458 Italia là siêu xe thể thao 2 chỗ, động cơ đặt giữa, còn California thuộc dòng xe Gran Touring, có 4 chỗ ngồi.
 
 
Vụ việc này cũng tiết lộ một thông tin mà nhiều người phải ngạc nhiên, đó là 206 xe bị thu hồi nằm trong số xe tổng cộng tới 13.000 chiếc. Ít ai hình dung là một thương hiệu đắt giá như “Ngựa chồm” lại bán nhiều xe đến vậy. Liên tiếp trong 2 năm 2010 và 2011 Ferrrari đều đạt mức tiêu thụ kỷ lục năm sau cao hơn năm trước, ở mức trên 7.000 xe mỗi năm.
 
Trở lại với việc thu hồi, vào năm 2010 Ferrari cũng từng tiến hành sửa chữa 1.248 chiếc Ferrari 458 Italia sau khi xảy ra cả chục vụ cháy xe khi đang chạy trên đường. Nguyên nhân được xác định là do một chất kết dính được sử dụng để gắn tấm cách nhiệt bên trong hốc bánh sau bị nóng chảy và sau đó bắt lửa từ khoang động cơ. 458 Italia hiện có giá bán tại Mỹ là hơn 230.000USD cho bản mui cứng, 257.000USD bản mui xếp cứng (458 Itali Spider).
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn