Euro Auto phản hồi vụ bị truy thu hơn 82 tỷ tiền thuế

Ngay sau khi thông tin vụ việc BMW Euro Auto bị truy thu thuế hơn 80 tỷ đồng xuất hiện trên báo chí, ngay lập tức nhà nhập khẩu chính hãng này đã phản hồi thông tin để “minh oan” cho mình.

Theo Euro Auto, sau khi có quyết định truy thu thuế của cơ quan Hải quan, Công ty đã khởi kiện tại Tòa Hành chính – Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Tại phiên tòa ngày 10/1/2013, Tòa án đã quyết định bác bỏ hiệu lực của quyết định của cục Hải quan TP về việc điều chỉnh trị giá nhập khẩu cho những dịch vụ không  liên quan đến hàng hóa nhập khẩu và không tuân thủ theo Thỏa thuận với Tổ chức thương mại thế giới WTO về thẩm định Hải quan.
 
Cũng trong nội dung gửi tới báo chí, Euro Auto cho rằng Công ty đã luôn tuân thủ thực hiện nghĩa vụ thuế và phí của doanh nghiệm theo quy định pháp luật Việt Nam. Thống kê từ năm 2007 đến nay, BMW Euro Auto đã đầu tư tới 20 triệu USD cho hoạt động kinh doanh và xây dựng thương hiệu. Công ty còn viện dẫn việc đầu tháng 1/2013 đã được Bằng khen từ Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trong việc “đạt thành tích xuất sắc trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu nộp Ngân sách năm 2012”.
 
Mặc dù Tòa sơ thẩm đã tuyên BMW Euro Auto thắng kiện nhưng hiện cơ quan Hải quan vẫn chuẩn bị kháng cáo vì bảo lưu quan điểm nhà nhập khẩu này gian lận thuế. Theo Hải quan TP.Hồ Chí Minh, BMW Euro Auto đã cố ý sử dụng hai bản hợp đồng tư vấn có nội dung và hình thức khác nhau, một bản trình cho cơ quan Hải quan khi được kiểm tra, một bản sử dụng cho giao dịch thực tế phát sinh tại Ngân hàng HSBC Việt Nam, mục đích nhằm che giấu, hợp thức hóa việc không khai báo các khoản chi phí thuộc giá trị tính thuế hàng hóa nhập khẩu. Hành vi trên đã dẫn đến thiếu số thuế phải nộp là hơn 82,6 tỷ đồng. Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nhận được các văn bản giải trình nhưng không nhất quán, thiếu thuyết phục với những “nhầm lẫn” và “sơ xuất” mang tính hệ thống, không khách quan và chưa trung thực…